Thi đấu tự tin, nam sinh Huế giành vòng nguyệt quế trận thi tuần Olympia

GD&TĐ - Hoàng Anh Minh, học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ, thành phố Huế giành vòng nguyệt quế trận thi tuần Olympia với 215 điểm sau trận tranh tài gay cấn.

Anh Minh giành vòng nguyệt quế.
Anh Minh giành vòng nguyệt quế.

Trận thi tuần 3, tháng 3, quý 1 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 chứng kiến 4 thí sinh tranh tài: Phạm Đức Thắng (THPT Kim Sơn A, Ninh Bình), Hoàng Anh Minh (THPT Nguyễn Huệ, Huế), Trần Anh Khoa (THPT Tân Phú, Đồng Nai), Dương Hòa Bình (THPT Xuân Đỉnh, Hà Nội).

Trong lượt thi cá nhân của phần thi Khởi động, Anh Minh trả lời đúng 5/6 câu hỏi để tạm dẫn đầu đoàn leo núi với 50 điểm. Xếp sau là Đức Thắng 40 điểm, Anh Khoa và Hòa Bình cùng có 30 điểm. Sang lượt thi chung, Anh Khoa vươn lên dẫn đầu với 70 điểm, theo sát là Đức Thắng với 60 điểm, Anh Minh 55 điểm và Hòa Bình 30 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật là ẩn số có 9 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên có câu hỏi: “Bài thơ nào của tác giả Đoàn Văn Cừ kết thúc bằng hình ảnh Ánh dương vàng trên cỏ kéo lê thê/ Lá đa rụng tơi bời quanh quán chợ?”. Anh Minh là người duy nhất đưa đáp án nhưng không chính xác.

Hàng ngang tiếp theo có câu hỏi: “Theo hệ thống can chi, sau năm Tí sẽ đến năm gì?”. Cả 4 thí sinh có thêm 10 điểm khi trả lời đúng đáp án là “Sửu”.

img-06.jpg
Các thí sinh dự trận thi tuần.

Hàng ngang tiếp theo có câu hỏi: “... là loại lịch dựa trên chu kỳ mặt trăng, gắn liền với các hoạt động nông nghiệp, thường được dùng ở một số nước châu Á”. Ngay sau đó, Đức Thắng đưa ra đáp án của chướng ngại vật là “Bánh chưng”. Đây không phải là đáp án chính xác và Đức Thắng dừng phần thi.

Với đáp án “Âm lịch”, Anh Minh, Anh Khoa và Hòa Bình cùng có thêm 10 điểm. Sau đó, Hòa Bình đưa ra ẩn số của chướng ngại vật là “Bánh nướng” nhưng không chính xác.

Khi câu hỏi hàng ngang tiếp theo được MC đọc xong, Anh Minh nhấn chuông trả lời ẩn số của Chướng ngại vật là “Tháng Chạp”. Đáp án chính xác đã giúp Anh Minh giành thêm 30 điểm, vươn lên vị trí dẫn đầu đoàn leo núi với 105 điểm. Xếp sau là Anh Khoa 90 điểm, Đức Thắng 70 điểm, Hòa Bình 50 điểm.

Trong phần thi Tăng tốc, Anh Minh là người giành nhiều điểm nhất với 2 lần trả lời chính xác và nhanh nhất để có thêm 80 điểm. Sau phần thi này, Anh Minh tiếp tục dẫn đầu với 185 điểm, xếp sau là Anh Khoa 150 điểm, Hòa Bình 110 điểm, Đức Thắng 100 điểm.

Là người đầu tiên xuất phát trong phần thi Về đích, Anh Minh chọn gói câu hỏi 20-20-20 điểm. Không có đáp án chính xác trong cả 3 câu hỏi, Anh Minh về vị trí với 185 điểm. Ở câu hỏi thứ 2, Hòa Bình giành quyền trả lời nhưng không chính xác và bị trừ 10 điểm.

img-09.jpg
Anh Minh giành chiến thắng trong phần thi Về đích.

Anh Khoa cũng chọn gói câu hỏi 20-20-20 điểm. Trả lời đúng câu hỏi cuối nhưng lại mất điểm về tay Đức Thắng ở câu hỏi thứ 2, Anh Khoa về vị trí với 150 điểm.

Đức Thắng lựa chọn gói câu hỏi 20-20-30 điểm. Ở hai câu hỏi đầu tiên, nam sinh xuất sắc trả lời đúng. Tuy nhiên, ở câu hỏi cuối, nam sinh đã bị mất 30 điểm vào tay Anh Minh và hoàn thành phần thi với 130 điểm.

Hòa Bình chọn gói câu hỏi 30-30-30 điểm, trong đó chọn ngôi sao hy vọng ở câu hỏi thứ 3. Trả lời đúng câu hỏi đầu tiên nhưng lại bị mất điểm về tay Đức Thắng ở câu hỏi thứ 3, Hòa Bình kết thúc phần thi với 100 điểm.

Kết quả chung cuộc, Hoàng Anh Minh, học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ, thành phố Huế giành vòng nguyệt quế với 215 điểm. Về nhì là Phạm Đức Thắng với 160 điểm. Cùng vị trí thứ ba là Trần Anh Khoa 150 điểm, Dương Hòa Bình 100 điểm.

Sau trận thi tuần, đã xác định 4 gương mặt vào trận thi tháng 3, quý 1 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 là: Đỗ Đức Minh (THPT Tĩnh Gia 1, Thanh Hóa), Nguyễn Thị Hải Nhân (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị), Hoàng Anh Minh (THPT Nguyễn Huệ, Huế), Nguyễn Minh Tiến (THPT Quốc Oai, Hà Nội).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ