Trung Quốc có ‘áo tàng hình’ đủ sức qua mặt hệ thống Vòm vàng của Mỹ?

GD&TĐ - Vật liệu mới của Trung Quốc có thể tránh bị radar và cảm biến hồng ngoại Mỹ phát hiện ngay cả ở 700 độ C.

Ảnh minh họa của radar phát hiện tên lửa
Ảnh minh họa của radar phát hiện tên lửa

Một nhóm nhà khoa học Trung Quốc vừa công bố loại vật liệu tàng hình đa phổ có khả năng hoạt động hiệu quả trong môi trường nhiệt độ cực cao, nhằm đối phó với hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm vàng (Golden Dome) do Mỹ đề xuất.

Theo báo South China Morning Post, loại vật liệu mới này có thể che giấu mục tiêu khỏi cả radar sóng vi ba lẫn cảm biến hồng ngoại, 2 thành phần cốt lõi trong hệ thống phát hiện mục tiêu hiện đại.

Dự án do giáo sư Li Qiang đứng đầu tại Đại học Chiết Giang, Hàng Châu, Trung Quốc.

Nhóm nghiên cứu khẳng định vật liệu này có khả năng hoạt động hiệu quả trong các dải phổ hồng ngoại sóng ngắn, sóng trung và sóng dài, cũng như vùng sóng vi ba—ngay cả ở nhiệt độ lên đến 700 độ C.

Giảm mạnh bức xạ nhiệt

Khi so sánh với vật đen tuyệt đối (blackbody), một chuẩn lý tưởng hấp thụ toàn bộ bức xạ điện từ, vật liệu mới cho thấy nhiệt độ bức xạ thấp hơn từ 270 đến 430 độ C ở cùng điều kiện nhiệt (700 độ C).

Cụ thể, vật liệu giúp giảm 63,6% cường độ bức xạ trong vùng hồng ngoại sóng trung (MWIR) và 37,2% trong vùng sóng ngắn (SWIR).

Đây là bước tiến quan trọng trong bối cảnh các nền tảng vũ khí tốc độ cao như tên lửa siêu vượt âm hay UAV thường tạo ra nhiệt lớn do ma sát khí động học hoặc khí thải động cơ, khiến chúng dễ bị cảm biến phát hiện.

Thiết kế đa lớp tối ưu

Vật liệu mới sử dụng cấu trúc màng mỏng nhiều lớp kết hợp bề mặt siêu vật liệu vi ba (microwave metasurface). Lớp trên cùng giúp chống ẩm, lớp dưới cùng tăng độ bám dính, còn các lớp giữa được khắc laser để sóng vi ba xuyên qua mà không ảnh hưởng đến khả năng tàng hình hồng ngoại.

Ngoài ra, vật liệu này còn có khả năng tản nhiệt vượt trội so với kim loại thông thường, giúp tăng độ bền và hiệu suất khi hoạt động trong môi trường khắc nghiệt.

Đối trọng tiềm năng với Vòm vàng

Tuyên bố về vật liệu này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa chiến lược mới mang tên Golden Dome – được ví như phiên bản “Vòm sắt” (Iron Dome) của Israel.

Vòm sắt dự kiến sẽ sử dụng các cảm biến theo dõi từ không gian để đánh chặn tên lửa đạn đạo, hành trình và siêu vượt âm.

Nếu hệ thống Vòm sắt chủ yếu dựa vào cảm biến hồng ngoại để phát hiện mục tiêu, thì loại vật liệu mới do nhóm của giáo sư Li Qiang phát triển có thể là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hiệu quả của nó.

Theo IE

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giúp học sinh nhận diện cạm bẫy, tự bảo vệ trên không gian mạng

Giúp học sinh nhận diện cạm bẫy, tự bảo vệ trên không gian mạng

GD&TĐ - Sử dụng thành thạo điện thoại chưa đồng nghĩa với có khả năng tự bảo vệ trên mạng. Từ những tình huống gần gũi, buổi ngoại khóa tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi - Nam Sách (TP Hải Phòng) giúp học sinh hiểu về chuyển đổi số, nhận diện thủ đoạn thao túng và ứng xử có trách nhiệm trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Ảnh minh họa: AI

Một nửa sức mạnh của chúng ta

GD&TĐ - “Nói phụ nữ là nói phân nửa xã hội. Nếu không giải phóng phụ nữ thì không giải phóng một nửa loài người”.

Ảnh minh họa/internet.

Cách tính phụ cấp thâm niên nhà giáo

GD&TĐ - Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Pháo tự hành Giatsint-K bắn thử nghiệm.

Nga học theo pháo tự hành CAESAR

GD&TĐ - Nga vừa lần đầu công bố pháo tự hành Mak - là khẩu pháo tự hành thứ ba của Nga được chế tạo trên khung gầm xe bánh hơi.