Mỹ phô diễn khả năng phóng tên lửa từ hơn 10.000km khiến thế giới dè chừng

GD&TĐ - Mỹ vừa phô diễn khả năng phóng tên lửa hạt nhân Minuteman III từ xa hơn 10.000 km một cách chính xác và an toàn.

Hình ảnh do Không quân Hoa Kỳ cung cấp, chụp lại khoảnh khắc tên lửa Minuteman III được phóng từ Căn cứ Không gian Vandenberg, California.
Hình ảnh do Không quân Hoa Kỳ cung cấp, chụp lại khoảnh khắc tên lửa Minuteman III được phóng từ Căn cứ Không gian Vandenberg, California.

Mỹ thử nghiệm phóng tên lửa hạt nhân từ xa hơn 10.000 km

Một cuộc thử nghiệm gần đây của Mỹ đã chứng minh khả năng phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Minuteman III hoàn toàn từ xa, mở ra một bước tiến đáng kể trong năng lực răn đe chiến lược của nước này.

Tên lửa được phóng đi ngày 21/5 từ Căn cứ Không gian Vandenberg tại bang California, bay khoảng 6.760 km và đánh trúng mục tiêu tại đảo san hô Kwajalein thuộc Quần đảo Marshall – nơi đặt Trạm thử nghiệm phòng thủ tên lửa Ronald Reagan (RTS).

Điểm đáng chú ý là toàn bộ quá trình điều khiển và giám sát cuộc phóng này được thực hiện từ thành phố Huntsville, bang Alabama – cách điểm phóng hơn 10.400 km.

Trung tâm điều hành ROC-H tại đây kiểm soát toàn bộ radar, camera và hệ thống theo dõi của RTS, đồng thời tiếp nhận và phân tích dữ liệu sau khi phóng.

Theo ông Tarun Gupta, quyền Giám đốc RTS: “Các nhiệm vụ này đòi hỏi sự chuẩn bị và phối hợp trong nhiều năm. Đội ngũ của chúng tôi là những người làm việc tận tâm nhất mà tôi từng biết.”

Ông cho biết RTS còn cung cấp dữ liệu khí tượng, giám sát an toàn và hỗ trợ toàn diện cho việc xác nhận hiệu quả vũ khí.

my-thu-ten-lua-2.jpg
Hình ảnh từ Defense News cho thấy dấu vết quỹ đạo của tên lửa Minuteman III trên bầu trời đêm sau khi được phóng từ Căn cứ Không gian Vandenberg.

Trạm RTS: mắt xích then chốt trong phòng thủ chiến lược của Mỹ

Trạm RTS đóng vai trò trung tâm trong hàng trăm cuộc thử nghiệm vũ khí trong hơn 50 năm qua.

Tại đây, các hệ thống radar hiện đại như ALTAIR và TRADEX cùng thiết bị quang học tốc độ cao giúp theo dõi toàn bộ quỹ đạo bay của tên lửa. Dữ liệu thu thập được được gửi về Trung tâm Phân tích Dữ liệu RTS để xử lý chuyên sâu.

Trung tá Lục quân Casey Rumfelt, Giám đốc RTS sắp mãn nhiệm, chia sẻ: “Mỗi lần phóng Minuteman III là minh chứng cho sự xuất sắc thầm lặng của cả đội ngũ. RTS không chỉ là nơi thử nghiệm mà còn là phần thiết yếu trong quốc phòng quốc gia.”

Ông Terry Bauer, sĩ quan điều hành trạm trong nhiệm vụ lần này, khẳng định: “RTS cung cấp cho Không quân mọi dữ liệu cần thiết – từ lúc phóng cho đến khi va chạm.”

Cuộc thử nghiệm là một phần trong chương trình định kỳ nhằm bảo đảm độ tin cậy và chính xác của hệ thống Minuteman III, đồng thời khẳng định năng lực răn đe hạt nhân của Mỹ với đồng minh và đối thủ. Dự kiến, dòng tên lửa LG-35A Sentinel sẽ thay thế Minuteman III từ năm 2029.

Theo IE

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ