Hưng Yên: Triệt phá đường dây ghi số lô, đề, cá độ bóng đá giao dịch 400 triệu đồng/ngày

GD&TĐ - Từ đầu năm 2020 đến nay các đối tượng đã sử dụng mạng internet để ghi số lô, số đề và cá độ bóng đá cho người chơi với số tiền khoảng 400 trăm triệu đồng mỗi ngày.

Một số đối tượng trong đường dây bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.
Một số đối tượng trong đường dây bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.

Ngày 13/7, thông tin từ Công An tỉnh Hưng Yên đơn vị này vừa phối hợp triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề, cá độ bóng đá với số tiền giao dịch khoảng 400 triệu đồng/ngày.

Theo đó, thông qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh và Công an thị xã Mỹ Hào triệt phá đường dây ghi số lô, đề, cá độ bóng đá quy mô lớn thông qua mạng Internet và các phương tiện điện tử trên địa bàn thị xã Mỹ Hào.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Thị Lương (SN 1993); Nguyễn Thị Hậu (SN 1968); Nguyễn Vũ Thủy (SN 1990); Đặng Văn Ngàn (SN 1972) đều trú tại phường Dị Sử (thị xã Mỹ Hào) và Nguyễn Huỳnh Sâm (SN 1987, trú tại xã Hưng Long, thị xã Mỹ Hào).

Quá trình bắt giữ và khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ số tiền 118.313.000 đồng, 2 xe ô tô, 5 xe máy, 1 bộ máy vi tính, 12 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay cùng nhiều vật chứng liên quan. 

Tang vật của vụ án được cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: Công an Hưng Yên.
Tang vật của vụ án được cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: Công an Hưng Yên.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận từ đầu năm 2020 đến nay các đối tượng đã sử dụng mạng viễn thông, mạng internet để ghi số lô, số đề và cá độ bóng đá cho người chơi trên địa bàn thị xã Mỹ Hào và các khu vực lân cận với số tiền khoảng 400 trăm triệu đồng mỗi ngày.

Trong đó, Lương, Hậu, Thủy, Sâm là các thư ký ghi lô, đề và cá độ bóng đá cho đối tượng Ngàn. Hàng ngày trước 18h, Ngàn nhận bảng bán số lô, số đề của các thư ký thông qua tài khoản Zalo mang tên “Ngôi nhà nhỏ”.

Sau khi tiếp nhận vụ án từ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã đấu tranh, mở rộng vụ án, bắt giữ thêm 4 đối tượng trong đường dây gồm Lý Văn Đoàn (SN 1973); Nguyễn Khắc Sơn (SN 1974); Phạm Văn Nhất (SN 1953) và Phan Văn Tít (SN 1959) cùng trú tại xã Cẩm Xá (thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên). Những đối tượng này đều là các thư ký ghi lô, đề cho Ngàn.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.