Huế: Miễn phí tham quan các điểm di tích vào ngày 26/3

GD&TĐ - Nhân dịp kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Thừa Thiên Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế mở cửa miễn phí tham quan cho du khách là người Việt Nam khi đến tham quan các điểm di tích trên địa bàn tỉnh.

Miễn phí tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế vào ngày 26/3.
Miễn phí tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế vào ngày 26/3.

Ngày 25/3, thông tin từ Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, đơn vị có thông báo miễn phí tham quan các điểm di tích thuộc quần thể di tích Cố đô Huế vào ngày 26/3.

Theo đó, nhân dịp kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng Thừa Thiên Huế (26/3/1975 – 26/3/2021), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ mở cửa miễn phí tham quan cho toàn thể cán bộ, nhân dân trong tỉnh và du khách là người Việt Nam khi đến tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế vào ngày 26/3. Thời gian mở cửa miễn vé từ 7h đến 17h trong ngày.

Được biết, hiện nay Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng đang thực hiện chính sách giảm 50% phí tham quan tại các điểm di tích đối với khách tham quan theo tour, áp dụng từ ngày 1/3 đến 31/8/2021.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.