#Cố đô Huế

16 kết quả phù hợp

Ngựa đá ở lăng Khải Định ở Huế. Ảnh minh họa.

Hình tượng ngựa đá ở Huế: Nét văn hóa cung đình

GD&TĐ - Đến Huế, du khách sẽ bắt gặp hình tượng ngựa đá ở khắp nơi, đặc biệt là tại các di tích. Bên cạnh đó, đã từ rất lâu, hình tượng long mã (ngựa hóa rồng) đã đặc trưng cho văn hóa tâm linh ở mảnh đất cố đô.
Miễn phí tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế vào ngày 26/3.

Huế: Miễn phí tham quan các điểm di tích vào ngày 26/3

GD&TĐ - Nhân dịp kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Thừa Thiên Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế mở cửa miễn phí tham quan cho du khách là người Việt Nam khi đến tham quan các điểm di tích trên địa bàn tỉnh.