Hợp tác hướng tới đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu bạn đọc

Báo Giáo dục và Thời đại  kí kết thỏa thuận hợp tác với Công ty phát hành Báo chí Trung ương.
Báo Giáo dục và Thời đại kí kết thỏa thuận hợp tác với Công ty phát hành Báo chí Trung ương.
Ông Triệu Ngọc Lâm – Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại và ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Giám đốc Phụ trách Công ty phát hành Báo chí Trung ương đã cùng chủ trì buổi lễ và kí kết các văn bản thỏa thuận hợp tác.

Lễ kí kết hợp tác này được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, cùng có lợi, khai thác tối đa thế mạnh của hai cơ quan; Nhằm: khai thác tối ưu mọi tiềm năng, phục vụ mục tiêu chính trị, xã hội, giáo dục và đào tạo, nâng cao dân trí, tạo hiệu quả kinh doanh, tăng vị thế và sức mạnh và lợi ích;

Hai bên nhất trí với các nội dung hợp tác: Hợp tác phát hành các ấn phẩm của Tòa soạn Báo Giáo dục và Thời đại đến với khách hàng, độc giả qua hệ thống Bưu điện cấp tỉnh, huyện và Điểm Bưu điện - Văn hóa xã trong toàn quốc.

Công ty Phát hành Báo chí Trung ương cung cấp các dịch vụ của Bưu điện Việt Nam mà Công ty đang triển khai cho Tòa soạn với chất lượng và mức giá cạnh tranh;

Lễ kí kết thỏa thuận hợp tác giữa Báo Giáo dục và Thời đại với Công ty phát hành Báo chí Trung ương.
 Lễ kí kết thỏa thuận hợp tác giữa Báo Giáo dục và Thời đại với Công ty phát hành Báo chí Trung ương.

Gồm: Dịch vụ Chuyển phát (bưu phẩm, bưu kiện, chuyển phát nhanh trong nước và quốc tế); Dịch vụ Bảo hiểm phi nhân thọ và Bảo hiểm nhân thọ; Dịch vụ in ấn, quà tặng theo yêu cầu…

Phát biểu tại đây, ông Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh: Phát hành báo chí là một nhiệm vụ chính trị giúp gắn kết toàn soạn báo với bạn đọc trên mọi miền đất nước. Báo Giáo dục và Thời đại và Công ty Phát hành Báo chí Trung ương từ trước đến nay đã là đối tác trong công tác phát hành báo chí.

Tuy thế, với lễ kí kết ngày hôm nay đã đưa quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lên tầm cao mới; Chính thức thắt chặt mối quan hệ hợp tác – đối tác, hai cơ quan, đơn vị trở nên thân thiết hơn, gắn chặt hơn nữa trong sản xuất, kinh doanh, cùng nhau khai thác tối đa thế mạnh của mình để công tác phát hành báo được đẩy mạnh, phát triển.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Triệu Ngọc Lâm – Tổng Biên tập khẳng định: Tiềm năng phát hành báo đến với hơn 24 triệu HSSV, cán bộ quản lý giáo dục các cấp, giáo viên trong ngành giáo dục còn rất lớn.

Tuy nhiên, nếu không đẩy mạnh công tác phát hành báo thì người đọc cũng khó tiếp cận được báo in. Báo Giáo dục và Thời đại là kênh thông tin chính thống, là cơ quan của Bộ GD&ĐT nên đây được coi là một kênh thông tin giáo dục, tài liệu sinh hoạt chuyên môn hữu ích cho các nhà trường, các cấp quản lý…

Muốn vậy, báo phải cùng với Công ty “Đi từng ngõ, gõ từng cửa” để củng cố thêm quyết tâm cho cơ sở giáo dục đặt mua báo như là một món ăn tinh thần trong các nhà trường, trong thư viện trường để HSSV, giáo viên tiếp cận được với những ấn phẩm của Báo Giáo dục và Thời đại…

Lễ kí ngày hôm nay chính là sự chín muồi của quá trình hợp tác hai bên từ nhiều năm trước, hai bên mong muốn và quyết tâm nâng tầm hợp tác để có thêm sự thành công hơn nữa trong công tác phát hành sau lễ kí kết hôm nay. 

Ông Triệu Ngọc Lâm và ông Nguyễn Thanh Hải cùng cán bộ hai cơ quan tại lễ kí kết thỏa thuận hợp tác
 Ông Triệu Ngọc Lâm và ông Nguyễn Thanh Hải cùng cán bộ hai cơ quan tại lễ kí kết thỏa thuận hợp tác

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ