Ngành Giáo dục Phú Thọ báo công dâng Bác

GD&TĐ - Ngày 10/5, tại Khu Di tích Đá Chông - K9 (Ba Vì, TP Hà Nội), ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Lễ Báo công dâng Bác về những thành tích sau hai năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngành Giáo dục Phú Thọ báo công dâng Bác
Ông Nguyễn Minh Tường và các đồng chí trong Ban giám đốc, trưởng các phòng chuyên môn của Sở dâng hương tại buổi lễ
 Ông Nguyễn Minh Tường và các đồng chí trong Ban giám đốc, trưởng các phòng chuyên môn của Sở dâng hương tại buổi lễ

Dự buổi lễ có bà Hồ Thị Phương Thủy - Phó Giám đốc Sở Nội Vụ- Trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ và đại biểu của Ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ, đại diện cho trên 25 nghìn cán bộ, giáo viên và hơn 350 nghìn HSSV toàn tỉnh.

Ngành Giáo dục Phú Thọ là một trong năm đơn vị, địa phương của tỉnh được Tỉnh ủy chọn làm điểm trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Với vinh dự và tự hào đó, các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục trong Ngành đã tổ chức cho cán bộ, nhà giáo, người lao động học tập Chỉ thị 05 tổ chức thực hiện gắn với nội dung công việc cụ thể xuất hiện nhiều cách làm sáng tạo.

Báo công với bác, ông Nguyễn Minh Tường – Giám đốc Sở GD&ĐT đã nhấn mạnh những thành quả đạt được của ngành: Hai năm qua, nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong các nhà trường được tăng cường; xây dựng được môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, xây dựng tốt văn hóa ứng xử trong trường học, thực hiện hiệu quả phòng, chống bạo lực học đường; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên.

Các đại biểu tại lễ báo công
 Các đại biểu tại lễ báo công

Hưởng ứng, tham gia Cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2018, ở vòng thi trắc nghiệm tỉnh Phú Thọ có 145.309 thí sinh dự thi, đứng đầu toàn quốc, ở vòng tự luận tỉnh Phú Thọ có 220 HS/tổng số 600 HS cả nước được tham gia và 144 GV/tổng số 600 GV cả nước được tham gia.

Đặc biệt trong hai năm, đã có 4 học sinh THPT có thành tích rèn luyện, học tập xuất sắc được kết nạp Đảng ngay còn khi học trên ghế nhà trường.

Chất lượng giáo dục ở các ngành học, cấp học được nâng lên rõ rệt, đưa giáo dục Phú Thọ trong tốp 10 của cả nước. Chất lượng giáo dục đại trà được duy trì và nâng cao. Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 tại tỉnh Phú Thọ được tổ chức khoa học, hiệu quả, tỉ lệ tốt nghiệp toàn tỉnh đạt 99,1%. Có nhiều thí sinh đạt trên 27 điểm. Tỉnh đã tổ chức thành công HKPĐ cấp tỉnh lần thứ 18 năm 2018.

Sở GD&ĐT khen thưởng những tập thể xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05
 Sở GD&ĐT khen thưởng những tập thể xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05

Chất lượng giáo dục mũi nhọn có bước phát triển vượt bậc. Kỳ thi chọn HSG Quốc gia THPT trong hai năm 2017 và 2018 đạt 121 giải, có 4 học sinh đạt giải Nhất ở môn Địa lí, Lịch sử và Tin học. Riêng năm 2018, có 68 em đạt giải chiếm 85%, đây là kết quả cao nhất của Phú Thọ từ khi Bộ GD&ĐT tổ chức thi chọn học sinh giỏi Quốc gia đến nay, xếp thứ 3 cả nước về tỷ lệ học sinh đạt giải, tăng 15 giải so với năm 2017. Cuộc thi KHKT cấp quốc gia đạt 21 giải. Kết quả thi Violympic, Phú Thọ đã vươn lên đứng thứ 2 toàn quốc năm 2018.

Dịp này, Sở GD&ĐT Phú Thọ cũng gặp mặt, biểu dương các điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05, khen tặng 44 tập thể và 82 cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Sau 2 năm thực hiện, toàn ngành đã bình chọn được 44 tập thể và 82 cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Giới thiệu được 1 điển hình khen thưởng cấp toàn quốc, 4 điển hình khen thưởng cấp tỉnh. Nhiều năm liền, Ngành GD&ĐT Phú Thọ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vinh dự là đơn vị được Bộ GD&ĐT tặng Cờ thi đua.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ