Hơn 2,5 triệu người mắc Covid-19, WHO lên tiếng về nguồn gốc Sars-CoV-2

Hơn 2,5 triệu người mắc Covid-19, WHO lên tiếng về nguồn gốc Sars-CoV-2

Thế giới có thêm 71.988 ca mắc Covid-19, đưa tổng số ca mắc lên 2.552.491. Số ca tử vong là 177.234 ca, gồm 6.837 ca mới. Hiện tổng số ca hồi phục là 688.430 ca, số ca đang điều trị là 1.686.827, trong đó có 57.254 ca nặng hoặc nghiêm trọng.

Hôm qua (21/4), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nói rằng mọi bằng chứng hiện có cho thấy virus corona chủng mới bắt nguồn từ những con dơi ở Trung Quốc vào cuối năm ngoái và không phải được chế trong phòng thí nghiệm.

Tuần trước, TT Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền của ông đang cố gắng xác định xem liệu virus trên có phải bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán của Trung Quốc hay không.

Mỹ có 816.385 ca mắc, gồm 23.626 ca mới. Số ca tử vong là 45.174 ca, gồm 2.660 ca mới. Tuy số ca mắc và tử vong vì Covid-19 vẫn tăng lên nhưng một số bang ở Mỹ như Georgia, South Carolina đã thông qua kế hoạch mở cửa kinh tế một phần. Trong khi đó một số bang khác như Michigan, Pennsylvania, California... đã có các cuộc biểu tình phản đối lệnh “ở nhà” để ngăn dịch.

TT Trump đã ra lệnh dừng cấp thị thực làm việc trong 2 tháng để hơn 22 triệu người Mỹ mất việc vì phong tỏa sẽ không phải đối mặt với nhiều sự cạnh tranh. Trong thời gian 60 ngày này, Mỹ sẽ chỉ cấp thị thực cho người nhập cư muốn có giấy phép cư trú vĩnh viễn, hay còn gọi là thẻ xanh.

Italy có 183.957 ca mắc, gồm 2.729 ca mới. Số ca tử vong là 24.648 ca, gồm 534 ca mới. Italy báo cáo số ca mắc Covid-19 giảm lần thứ 2 khi sắp tới thời điểm quyết định xem có kéo dài lệnh phong tỏa quốc gia hay không. Thủ tướng Giuseppe Conte hôm qua nhấn mạnh rằng ông sẽ không thể mở lại đất nước hoàn toàn khi lệnh phong tỏa hiện tại kết thúc vào 3/5. Trên Facebook, ông cho rằng rất muốn mở cửa tất cả ngay lập tức nhưng đó sẽ là một quyết định vô trách nhiệm. Cuối tuần này, ông sẽ công bố các bước đi để nới lỏng dần các giới hạn mở cửa lại nền kinh tế.

Pháp có 158.050 ca mắc, gồm 2.667 ca mới. Số ca tử vong là 20.796 ca, gồm 531 ca mới. Số người phải điều trị trong bệnh viện vì Covid-19 đã giảm trong 7 ngày liên tiếp, trong khi đó số bệnh nhân điều trị tích cực giảm trong 13 ngày liên tiếp, xuống còn 5.433 - mức thấp nhất kể từ ngày 30/3. Tuy nhiên, nhà chức trách y tế nước này cho biết dịch bệnh vẫn đang hoành hành mạnh tại đây.

Anh có 129.044 ca, gồm 4.301 ca mới. Số ca tử vong là 17.337 ca, gồm 828 ca mới. Số ca tử vong thật sự của Anh cao hơn 40% so với con số mà chính phủ công bố - Văn phòng thống kê quốc gia (ONS) cho hay. Theo ONS, đến ngày 10/4, có 13.121 ca tử vong ở Anh và xứ Wales, gồm tại bệnh viện và nhà dưỡng lão, trong khi đó con số của chính phủ là 9.288 khi chỉ tính số người chết trong bệnh viện. Hiện số ca tử vong trong nhà dưỡng lão đang tăng và đây có thể mặt trận chống Covid-19 thứ 2 của Anh.

Tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia: Tây Ban Nha có 204.178 ca mắc (gồm 3.968 ca mới), Đức có 148.291 ca (gồm 1.226 ca mới). Thổ Nhĩ Kỳ có 95.591 ca (4.611 ca mới), Iran có 84.802 ca (gồm 1.297 ca mới), Trung Quốc có 82.758 ca (gồm 11 ca mới), Nga có 52.763 ca (gồm 5.642 ca mới), Brazil có 43.079 ca (2.336 ca mới), Canada 38.422 ca (1.593 ca mới), Ấn Độ có 20.080 ca (gồm 1.541 ca mới), Singapore có 9.125 (gồm 1.111 ca mới), Indonesia có 7.135 ca (gồm 375 ca mới)...

Theo Worldometers/CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ