Gần 2,5 triệu ca mắc, hơn 170.000 ca tử vong, dịch Covid-19 vẫn diễn biến nguy hiểm

Gần 2,5 triệu ca mắc, hơn 170.000 ca tử vong, dịch  Covid-19 vẫn diễn biến nguy hiểm

Hiện tổng số ca hồi phục trên thế giới là 645.723 ca và số ca đang điều trị là 1.662 ca, trong đó có 56.720 ca trong tình trạng nặng hoặc nguy kịch.

Mỹ hiện có 791.624 ca mắc Covid-19, trong đó có 26.989 ca mới. Số ca tử vong là 42.458, gồm 1.883 ca mới. Tại điểm nóng là bang New York, Hiệp hội Y tá ở đây đã kiện bang này và 2 bệnh viện nhằm buộc họ phải cung cấp thiết bị bảo hộ và tuân thủ các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan trong số y bác sĩ, gây chú ý tới những tranh cãi ngày càng tăng về sự an toàn nơi làm việc trong đại dịch. Hiệp hội trên bao gồm 42.000 y tế trong bang – nơi có 233.000 ca mắc Covid-19. Theo hiệp hội, 9.514 y tá của họ dương tính với Covid-19 và 11 người đã chết.

Tây Ban Nha có 200.210 ca mắc, gồm 1.536 ca mới. Số ca tử vong là 20.852, gồm 399 ca mới. Sự lây lan dịch bệnh ở Tây Ban Nha dường như đang giảm xuống dù số ca mắc đã vượt 200.000, chỉ sau Mỹ. Nhà chức trách y tế nước này cho rằng các ca mắc mới tiếp tục giảm xuống mặc dù việc xét nghiệm được tăng cường.

Italy có 181.228 ca mắc, gồm 2.256 ca mới. Số ca tử vong là 24.114 ca, gồm 454 ca mới. Hôm qua Italy lần đầu tiên có số ca mắc Covid-19 giảm xuống kể từ khi bắt đầu ghi nhận từ tháng 2. Những người được điều trị tích cực cũng giảm ở mức thấp nhất trong tháng khi quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất châu Âu này bắt đầu thấy được những lợi ích về y tế từ việc phong tỏa đất nước.

Pháp có 155.383 ca mắc, gồm 2.489 ca mới. Số ca tử vong là 20.265, gồm 547 ca mới. Pháp hôm qua tuyên bố trở thành quốc gia thứ 4 trên thế giới ghi nhận hơn 20.000 người thiệt mạng vì Covid-19. Quan chức y tế hàng đầu Jerome Salomon cho rằng đây là một ngưỡng “mang tính biểu tượng và đau đớn”, tuy nhiên ông cũng thông báo về số người nhập viện và điều trị tích cực giảm xuống. Ngoài ra, dữ liệu cho thấy tỷ lệ một người mắc Covid-19 ở Pháp trung bình nhiễm chưa tới 1 người, so với trước kia là 1 người nhiễm cho 3 người trước khi đất nước phong tỏa từ hơn 1 tháng trước.

Đức có 147.065 ca mắc, gồm 1.323 ca mới. Số ca tử vong là 4.862 ca, gồm 220 ca mới. Đức cho biết sẽ chi trả viện phí điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19 từ các nước láng giềng thuộc EU như một nghĩa cử tốt đẹp, thể hiện sự đoàn kết - Bộ trưởng Y tế Jens Spahn cho biết.

Đức đã hỗ trợ điều trị bệnh nhân cho một số quốc gia láng giềng, chủ yếu từ Pháp và Italy, để giảm bớt áp lực lên hệ thống y tế của họ. Ngoài ra, hiện có tổng số 229 bệnh nhân nước ngoài được điều trị tại Đức với tổng chi phí hiện nay lên tới 21,7 triệu USD.

Quốc gia này có 28.000 giường bệnh điều trị tích cực trước khi dịch Covid-19 diễn ra và từ đó đã tăng thêm 2.000 giường nữa.

Anh có 124.743 ca mắc, gồm 4.676 ca mới. Số ca tử vong là 16.509, gồm 449 ca mới. Số ca tử vong trên chỉ bao gồm trong bệnh viện mà chưa tính tới những ca trong cộng đồng, bao gồm các nhà dưỡng lão vào cuối tuần qua. Tuy nhiên, nó cũng cho thấy một sự tiến bộ rõ ràng, tuy chậm chạp so với đỉnh điểm về số ca mắc từ 12 ngày trước.

Nga có 47.121 ca mắc, gồm 4.268 ca mới. Số ca tử vong là 405, gồm 44 ca mới. TT Putin cho rằng đỉnh điểm về số ca mắc mới ở Nga vẫn còn ở phía trước, nhưng nhà chức trách y tế đã giúp làm giảm sự lây lan của virus. Ông cho rằng tình hình vẫn rất khó khăn, sự lây lan vẫn tiếp diễn, số người mắc đang tăng. Theo ông Putin, sự hợp tác của Nga với các quốc gia khác trong cuộc chiến chống dịch vẫn diễn ra, ví dụ Nga có hợp đồng bán thiết bị với Mỹ và gần đây hỗ trợ Italy - một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất thế giới.

Singapore có 8.014 ca mắc, gồm 1.426 ca mới. Số ca tử vong là 11. Trong số ca mắc mới có tới 1.369 người lao động nước ngoài ở các ký túc xá chật hẹp. Theo Bộ Y tế, hầu hết đều có triệu chứng nhẹ và hiện đang được theo dõi trong các cơ sở cách ly, không có ai phải điều trị tích cực. Singapore tiếp tục thắt chặt các biện pháp ngăn dịch, hôm qua họ đã phạt 200 người không tuân thủ quy định giãn cách, 80 người không đeo khẩu trang khi ra ngoài. 9 người mắc lỗi nhiều lần đã bị phạt tới 1.000 đô la Singapore.

Tình hình dịch tại một số quốc gia khác: Thổ Nhĩ Kỳ có 90.980 ca mắc (gồm 4.674 ca mới), Iran có 83.505 ca (1.294 ca mới), Trung Quốc có 82.747 ca (12 ca mới), Brazil có 40.743 ca (gồm 2.089 ca mới), Bỉ có 39.983 ca (gồm 1.487 ca mới), Canada có 36.829 ca (gồm 1.773 ca mới), Ấn Độ có 18.539 ca (gồm 924 ca mới), Indonesia có 6.760 ca (gồm 185 ca mới), Philippines có 6.459 ca (gồm 200 ca mới)...

Theo Worldometers/CNA

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ