Học sinh Quảng Nam ứng dụng công nghệ vào thực tiễn cuộc sống

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Quảng Nam đã trao 97 giải trong tổng số 199 dự án tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học, năm học 2020-2021. Đây là những sản phẩm có tính thời sự, đầu tư hàm lượng khoa học cao.

Ban tổ chức trao giải cho những dư án xuất sắc
Ban tổ chức trao giải cho những dư án xuất sắc

Trong thời gian 2 ngày từ 18.1 đến 19.1, tại Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm thành phố Tam Kỳ, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam đã tổ chức, tổng kết và trao giải cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học, năm học 2020-2021.

Hội thi thu hút 199 dự án khoa học của học sinh trung học toàn tỉnh tham gia trên tất cả các lĩnh vực nghiên cứu. Qua vòng sơ khảo, Ban tổ chức đã tuyển chọn 97 dự án tham gia vòng chung khảo, so với năm học 2019-2020 tăng hơn 15 dự án. Trong đó, khối trung học cơ sở có 33 dự án, khối trung học phổ thông có 64 dự án.

Kết quả cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 4 giải nhất, 10 giải nhì, 26 giải ba và 57 giải khuyến khích.

Bốn dự án được trao giải nhất gồm: “Ứng dụng mạng nơron nhân tạo và công thức bayes để xây dựng trợ lý ảo giúp học môn Tiếng Anh” của Nguyễn Thanh Hùng Cường - Huỳnh Phan Nhật Vy (Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm), “Chuồng gà thông minh tự động chống chịu thiên tai sử dụng năng lượng mặt trời” của Phan Văn Thiện (Trường THPT Lê Hồng Phong - Duy Xuyên), “Thiết bị tập phản xạ, thể lực và bộ pháp môn cầu lông” của Nguyễn Đặng Quốc Hưng - Nguyễn Thị Khánh Trúc (Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm), “Xây dựng bản đồ dự báo sạt lở núi ở huyện Hiệp Đức và hệ thống cảnh báo sạt lở núi tức thời theo thời gian ngắn sắp tới” của Trần Anh Tuấn - Huỳnh Trọng Nghĩa (THPT Lê Quý Đôn - Tam Kỳ).

Theo đánh giá từ Ban tổ chức, không những tăng về số lượng dự án, đề tài của Hội thi năm nay còn mang tính thời sự cao, các thí sinh đã đầu tư hàm lượng khoa học cho các sản phẩm dự thi,  ứng dụng công nghệ để giải quyết bài toán thiết thực của cuộc sống.

Các dự án tập trung ở các lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học thực vật môi trường y sinh có 11 dự án; Hệ thống nhúng, phần mềm; Hệ thống sinh, tin có 24 dự án; Hóa học, Khoa học vật liệu có 6 dự án; Kỹ thuật cơ khí, năng lượng vật lý, Robot và máy thông minh có 29 dự án và Khoa học xã hội, hành vi có 27 dự án.

Hai dự án “Ứng dụng mạng nơron nhân tạo và công thức bayes để xây dựng trợ lý ảo giúp học môn Tiếng Anh” Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm và dự án “Xây dựng bản đồ dự báo sạt lở núi ở huyện Hiệp Đức và hệ thống cảnh báo sạt lở núi tức thời theo thời gian ngắn sắp tới” của trường THPT Lê Quý Đôn - Tam Kỳ được BTC lựa chọn để dự thi ở cấp quốc gia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

'Digital detox' không phải là từ bỏ công nghệ, mà là sử dụng thiết bị số có chừng mực, chủ động và kiểm soát hơn. Ảnh minh họa: INT.

Hành trình 'thải độc kỹ thuật số'

GD&TĐ - Trong bối cảnh thiết bị số và mạng xã hội chi phối đời sống, không ít thanh thiếu niên rơi vào trạng thái mệt mỏi, căng thẳng vì online quá nhiều.

Tập thể Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng.

Mở rộng cơ hội học tập suốt đời

GD&TĐ - 30 năm hình thành và phát triển, Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - ĐH Đà Nẵng (CCE) khẳng định vị thế trong đào tạo từ xa và đào tạo trực tuyến.

Người dân bản Lò Ma, xã Thu Lũm thực hiện nghi thức cúng rừng.

Bản hương ước xanh nơi biên thùy

GD&TĐ - Giữa những cánh rừng già đầu nguồn sông Đà, khi Xuân về nơi biên thùy Thu Lũm, đồng bào Hà Nhì lại rộn ràng bước vào lễ Gạ Ma Thú (lễ cúng rừng).