Hà Tĩnh: Khởi tố, bắt tạm giam người phụ nữ gây ra cháy rừng

GD&TĐ - Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Hảo về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.

Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định khởi tố đối với Nguyễn Thị Hảo
Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định khởi tố đối với Nguyễn Thị Hảo

Sáng 10/7, thông tin từ Công an huyện Hương Sơn, sau thời gian điều tra, xác minh, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hảo (SN 1983, trú tại thôn Yên Sơn, xã Sơn Trung, Hương Sơn, Hà Tĩnh) về “Tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ ngày 27/6/2019, Nguyễn Thị Hảo điều khiển xe máy nhãn hiệu Dream, màu mận chín, biển kiểm soát 38F8 - 3432 đi lên khu vực ruộng cỏ Nương Mau thuộc thôn Yên Sơn, xã Sơn Trung để cắt cỏ.

Tại đây, Hảo đã dùng liềm cắt cỏ rồi nhóm thành một đống và dùng bật lửa châm đốt. Thời tiết nắng nóng, gió Tây Nam thổi mạnh nên lửa đã cháy lớn và lây lan rộng.

Thấy vậy, Hảo bẻ cành cây sắn dập rồi hô hoán mọi người tới ứng cứu nhưng lửa cháy mỗi lúc một to không thể dập được. Khi thấy lửa cháy đến bờ tre sát với bìa rừng, Hảo hoảng sợ lên xe máy bỏ về nhà.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Hảo khai nhận toàn bộ hành vi trên.

Công an huyện Hương Sơn đang phối hợp với các lực lượng chức năng mở rộng điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.