Hà Tĩnh: Bắt xe khách vận chuyển trên 2.000 con gà “lậu“

GD&TĐ - Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện, bắt giữ xe ô tô vận chuyển gần 2.000 con gà con, 80 con gà sao không có giấy tờ hợp lệ.

Hà Tĩnh: Bắt xe khách vận chuyển trên 2.000 con gà “lậu“
Gần 2.000 con gà "lậu" đã bị lực lượng Phòng cảnh sát môi trường, Công an Hà Tĩnh bắt giữ
 Gần 2.000 con gà "lậu" đã bị lực lượng Phòng cảnh sát môi trường, Công an Hà Tĩnh bắt giữ

Vào hồi 7h10 ngày 18/7, tại Bến xe khách Hà Tĩnh (thuộc địa phận xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà) lực lượng Cảnh sát môi trường, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh phối hợp kiểm tra, phát hiện trên xe ô tô khách BKS 20B - 015.84 chạy tuyến Hà Tĩnh - Thái Nguyên, do Dương Văn Trường (SN 1981, ở huyện Phú Bình, Thái Nguyên) điều khiển vận chuyển 19 thùng các-tông bên trong đựng gần 2.000 con gà con, 80 con gà sao; trong đó đã có 500 gà con, 11 con gà sao đã chết.

Qua kiểm tra, lái xe không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến số gia cầm nói trên. Số hàng trên cũng không có giấy tờ kiểm dịch. Đáng nói, theo lực lượng chức năng, trong quá trình xử lý, Dương Văn Trường không hợp tác, có hành vi chống đối...

Chiếc xe ô tô khách chở gà "lậu"
 Chiếc xe ô tô khách chở gà "lậu"

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.