Hà Nội phát hiện 303 ca Covid-19 mới trong ngày 26/5

GD&TĐ - Sở Y tế Hà Nội ngày 26/5 thông báo trên toàn địa bàn thành phố ghi nhận 303 ca Covid-19 mới.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, tổng số ca bệnh ở Thủ đô trong hơn 1 năm qua lên gần 1,6 triệu. Trong số này có 1.336 ca tử vong.

303 ca bệnh mới được phát hiện phân bố tại 106 xã, phường, thị trấn thuộc 27/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Long Biên (26); Hà Đông (24); Nam Từ Liêm (22); Ba Đình (22).

Cũng theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, đến nay, trên địa bàn thành phố còn 82.672 ca đang điều trị, theo dõi, trong đó có 97 ca điều trị tại bệnh viện (tăng thêm 2 ca so với ngày trước đó) và 82.575 ca theo dõi tại nhà.

Về tiêm vắc xin phòng Covid-19, tính đến hết ngày 25/5, toàn thành phố đã tiêm được hơn 18,4 triệu mũi. Trong đó, mũi 1 đạt 98,9%; mũi 2 đạt 96,4%; mũi bổ sung đạt 100%; mũi nhắc lại đạt 95,6%.

Riêng với tiêm vắc xin cho trẻ em, tính từ chiều 16/4 đến nay, thành phố đã triển khai tiêm mũi 1 cho 170.770 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Ngoài ra, hiện tỷ lệ tiêm mũi 1 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi đạt 100% và mũi 2 đạt 99,9%.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.