Hà mã tấn công trâu rừng để độc chiếm vũng nước

GD&TĐ - Con hà mã hung dữ nhe nanh dọa cắn trâu rừng, buộc kẻ xâm phạm phải bước ra khỏi lãnh thổ của nó trong công viên Nam Phi.

Hà mã tấn công trâu rừng để độc chiếm vũng nước

Burkhard Schlosser có cơ hội chứng kiến cuộc đụng độ giữa hà mã và trâu rừng châu Phi khi đang lái xe ngắm động vật hoang dã cùng bạn bè ở gần trại Brent Pirow trong công viên quốc gia Kruger, Nam Phi.

"Chúng tôi lái xe tới đập nước trong khu bảo tồn. Chúng tôi rất phấn khích khi có hàng chục động vật đang tìm nước uống ở con đập khô cạn. Có ít nhất 8, 9 loài khác nhau. Một con linh dương đầu bò đực đang chạy đuổi đồng loại từ đầu này tới đầu kia, không đứng yên dù chỉ một lúc", Schlosser chia sẻ.

Đoàn của Schlosser chú ý đến con hà mã nằm gần mép nước để làm mát cơ thể. Vũng nước duy nhất nằm ngay trước mặt con hà mã.

Một con trâu rừng châu Phi mon men tới để giải tỏa cơn khát. Nó biết hà mã đang theo dõi nên tiến đến rất thận trọng. Mọi thành viên trong đoàn khách tham quan đều hồi hộp chờ kết quả. Con hà mã theo dõi từng cử động của trâu rừng.

Bất ngờ, hà mã cắn về phía kẻ xâm phạm, há miệng rộng hết cỡ để lộ hàm răng đồ sộ đầy vẻ đe dọa. Trâu rừng khôn ngoan chậm rãi rời đi, để hà mã độc chiếm vũng nước.

Theo VnExpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.