Guardiola vui vì Man City vào tứ kết, học trò mơ vô địch Champions League

GD&TĐ - Trong khi HLV Domenico Tedesco không hài lòng với việc Schalke bại trận thê thảm, thì Pep Guardiola nở nụ cười mãn nguyện khi Man City có mặt ở vòng tứ kết Champions League.

Guardiola vui vì Man City vào tứ kết, học trò mơ vô địch Champions League
Vào rạng sáng nay (13/3), Man City đã hạ gục Schalke với tỷ số 7-0 trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League. Với thắng lợi 10-2 sau 2 lượt đấu (lượt đi Man City thắng 3-2), đại diện nước Anh đã xuất sắc có mặt tại tứ kết.
Nói về chiến thắng của Man City, HLV Pep Guardiola cho hay: "Đây là một kết quả tuyệt vời. Man City rất vui khi lọt vào tứ kết. Chúng tôi đã khởi đầu trận đấu không thật sự tốt và có chút e dè. Nhưng sau khi có bàn mở tỷ số, toàn đội đã chơi thoải mái hơn và điều đó đã mở đầu cho những giây phút thăng hoa tiếp theo".
Ngoài ra, Guardiola cũng hi vọng sự phối hợp giữa trọng tài với VAR phải nhanh hơn nữa. Khi Aguero ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Man City ở phút 38, trọng tài đã phải cho tạm dừng trận đấu để tham khảo công nghệ VAR. "Họ cần nhanh hơn để đưa ra quyết định cuối cùng nhưng theo tôi, cách xử lý của trọng tài là chính xác. Hi vọng giải Ngoại hạng Anh sẽ sử dụng VAR ở mùa giải tới".
Foden đã gây ấn tượng khi có cơ hội
 Foden đã gây ấn tượng khi có cơ hội
Về phần mình, cầu thủ vào sân thay người Phil Foden hạnh phúc với bàn thắng ở phút 78. Bên cạnh đó, anh cũng đặt mục tiêu vô địch Champions League 2018/19:" Tôi hài lòng với màn trình diễn của mình trước Schalke, bàn thắng có được giúp tôi tự tin hơn rất nhiều”.
"Ngày hôm nay, chúng tôi đã có một màn trình diễn tuyệt vời. Các tuyến của Man City đã có sự liên kết rất tốt. Bên cạnh đó, Man City cũng cho thấy khả năng tận dụng cơ hội triệt để với 7 bàn thắng. Với những gì đã thể hiện, chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng. Nếu cứ tiếp tục thi đấu như ở trận đấu vừa qua, Man City có thể đánh bại mọi đối thủ ở Champions League mùa này”.  
“So với mùa giải trước, chúng tôi đang có những sự cải thiện rõ rệt. Man Ctity đã có mặt ở tứ kết và chúng tôi sẽ cố gắng giành thêm những chiến thắng. Mục tiêu của Man City là có mặt ở trận chung kết và vô địch".
Schalke của Tedesco đã không thể ngăn Man City
 Schalke của Tedesco đã không thể ngăn Man City
Ở bên kia chiến tuyến, HLV Domenico Tedesco thừa nhận Man City ở một đẳng cấp khác so với Schalke: “Trong 30 phút đầu tiên, chúng tôi đã chơi tốt. Schalke hiểu rằng cần phải bảo toàn mành lưới trước khi nghĩ đến việc ghi bàn. Tuy nhiên, bàn thắng đầu tiên đã đánh gục ý chí thi đấu của các cầu thủ. Khi tinh thần thi đấu không tốt, chúng tôi dễ dàng bị tổn thương và các bàn thua đến liên tiếp sau đó là một kết quả tất yếu".
“Tôi không có quá nhiều điều để nói sau thất bại này. Đương nhiên, không HLV nào hài lòng khi đội bóng của mình thua đến 7 bàn ở vòng 1/8 Champions League. Nhưng Man City là một đối thủ quá mạnh. Man City ở một đẳng cấp cao hơn Schalke rất nhiều, tôi nghĩ họ xứng đáng là ứng viên lớn nhất cho chức vô địch Champions League 2018/19”, ông Tedesco nhấn mạnh.
Theo bongdaplus.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ