Google chi 1 tỷ USD để dàn xếp điều tra gian lận ở Pháp

Hôm 12/9, Reuters đưa tin công ty công nghệ Mỹ - Google đồng ý chi khoảng 1,1 tỷ USD cho chính quyền Pháp để dàn xếp vụ điều tra liên quan đến hành vi gian lận tài chính được mở ra từ 4 năm trước.

Google chịu chi 1 tỷ USD để dàn xếp điều tra gian lận tài chính ở Pháp - Ảnh: Reuters.
Google chịu chi 1 tỷ USD để dàn xếp điều tra gian lận tài chính ở Pháp - Ảnh: Reuters.

Bước đi này được nhận định là có thể tạo ra án lệ cho các công ty công nghệ lớn khác hiện diện ở nước này.

Theo đó các nhà điều tra Pháp đang tìm cách xác định phương cách gian lận của Google, với trụ sở của công ty này ở Châu Âu, đặt tại Dublin, đã tìm cách lách luật, không trả tiền thuế cho Pháp bằng cách tránh tuyên bố họ có một phần hoạt động diễn ra ở nước này.

Cuối cùng để dàn xếp, Google chịu trả 500 triệu euro tiền phạt và thêm 465 triệu euro tiền thuế.

Theo số liệu, Google trả rất ít thuế hoạt động ở hầu hết các quốc gia Châu Âu bởi vì công ty này báo cáo rằng hầu hết doanh số bán hàng của họ xuất phát từ hoạt động ở Ireland.

Các quốc gia Châu Âu dạo gần đây đang "vật lộn" để truy thu thuế từ các tập đoàn đa quốc gia.

Theo Công an TPHCM

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.