Sửa đổi, bổ sung một số quy định về chính sách tinh giản biên chế

GD&TĐ - Cử tri tỉnh Kiên Giang đề nghị Chính phủ xem xét có chế độ chính sách đối với những giáo viên giảng dạy lâu năm bị dôi dư do tinh giản biên chế, để các thầy cô giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Giáo viên thuộc đối tượng tinh giản biên chế được thực hiện theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về Chính sách tinh giản biên chế. Theo đó, Chính phủ quy định cụ thể chính sách với các đối tượng tinh giản biên chế như: Chính sách về hưu trước tuổi; Chính sách thôi việc... 

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về chính sách tinh giản biên chế. Bộ GD&ĐT sẽ tham gia nghiên cứu, cho ý kiến về nội dung này trong quá trình sửa đổi, bổ sung một số quy định về chính sách tinh giản biên chế nhằm bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Rất mong địa phương quan tâm góp ý chính sách này khi được xin ý kiến; đồng thời, căn cứ vào điều kiện của địa phương để có thêm chính sách với đối tượng này nhằm bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ