Trách nhiệm chỉ do kế toán đóng chậm?
Báo GD&TĐ nhận được phản ánh của ông Bình, thường trú tại Ba Vì, Hà Nội (tên nhân vật được thay đổi để bảo vệ người tố cáo theo quy định của pháp luật). Ông Bình đã cung cấp nhiều bằng chứng phản ánh một số bất cập của ngành giáo dục Ba Vì. Trong đó, nổi cộm là sự việc phụ huynh học sinh của Trường Tiểu học Cẩm Lĩnh đã đến trường để chất vấn về việc không nộp tiền bảo hiểm y tế cho học sinh năm học 2024-2025. Sự việc được phát hiện ra khi có phụ huynh đưa con đi khám chữa bệnh mà không được thanh toán bảo hiểm.
Ngày 31/3/2025, thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Ba Vì, Tổ công tác do Phòng GD&ĐT chủ trì đã làm việc với ông Bình để làm rõ một số các nội dung trong đơn của ông.
Tại buổi làm việc chiều ngày 31/3, Tổ công tác đã xác định 3 nội dung chính, trong đó có việc xác minh các năm học 2022-2023; 2023-2024 và 2024-2025, học sinh Trường Tiểu học Cẩm Lĩnh đóng bảo hiểm y tế nhưng nhà trường không nộp về bảo hiểm xã hội (có 3 video làm chứng)…
Ông Bình cung cấp ảnh chụp cuốn sổ ghi chép (được cho là của Trường Tiểu học Cẩm Lĩnh) cho thấy có dấu hiệu vi phạm liên quan đến các đơn vị tài chính như Kho bạc Nhà nước huyện... Đề nghị, xác minh ai là người chụp hình ảnh trên, xem cuốn sổ này có còn không? Đề xuất cấp trên xác minh xem các trường khác có chi cho Kho bạc Nhà nước huyện… như trên không? Chi phong bì vì mục đích gì?
Theo nội dung thể hiện trong clip (do ông Bình cung cấp) ghi lại cảnh phụ huynh chất vấn Ban Giám hiệu nhà trường, cho thấy vấn đề này không chỉ diễn ra trong riêng năm học 2024 - 2025 mà nhiều năm trước cũng đã có. Sự việc xảy ra Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Cẩm Lĩnh xác định lỗi và nguyên nhân là do kế toán đã nộp chậm.
Trong clip, bà Phùng Thị Thận, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cẩm Lĩnh nói với phụ huynh là chờ giải thích của cô Hoàn (kế toán - PV)… Bà Thận cho biết, nhà trường sẽ tháo gỡ vướng mắc để bảo đảm quyền lợi cho học sinh. Mong phụ huynh thông cảm chia sẻ để không ảnh hưởng đến uy tín nhà trường.
“Chúng tôi không bao che cho cô Hoàn, ngay từ ban đầu, chúng tôi cũng đã nói cô Hoàn làm sai thì cô Hoàn hoàn toàn chịu trách nhiệm...”, bà Thận nói.
Tuy nhiên, phụ huynh cho rằng, sự việc đã xảy ra nhiều năm thì tháo gỡ thế nào? Nhà trường cho rằng nguyên nhân do kế toán chậm nộp là không thuyết phục. Việc thu nộp tiền bảo hiểm y tế của một trường học lên tới hàng trăm triệu đồng, qua nhiều khâu tổng hợp, từ giáo viên chủ nhiệm thu, nộp về trường, rồi trường chuyển lên đến cơ quan bảo hiểm, làm thẻ, cấp thẻ, trả thẻ,... Không thể một cá nhân làm toàn bộ quy trình này.
Nếu học sinh đi viện thì liên hệ nhà trường để xử lý gấp!
Ông Nguyễn Đức Hải, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cẩm Lĩnh nhận định: “Sự việc và hiện tượng qua phản ánh của phụ huynh học sinh, có dấu hiệu chậm gia hạn thẻ bảo hiểm. Chỗ cô Hoàn (kế toán) cũng đã giải thích, trực tiếp cơ quan bảo hiểm cũng đã có trao đổi. Phụ huynh học sinh cũng chia sẻ với nhà trường là những gì chậm trễ thì nhà trường cũng phải rút kinh nghiệm. Về phía cơ quan bảo hiểm là cũng đã cam kết là để trong một vài ngày nữa người ta sẽ làm xong… số đã thực hiện. Vì thực ra là kết thúc năm dương lịch mới gia hạn số bảo hiểm mới. Thế nên cô Hoàn cũng có thời gian để chậm trễ việc thu nộp bảo hiểm”.
Trước sự giải thích của Hiệu trưởng trường, phụ huynh cho rằng sự việc đã diễn ra trong nhiều năm nên không thể nói là sơ suất để rút kinh nghiệm. Đồng thời chất vấn, số tiền bảo hiểm y tế phụ huynh đã nộp cả nửa năm nay hiện đang ở đâu?
Ông Nguyễn Trọng Văn, chuyên viên bảo hiểm nhận định: Vấn đề bảo hiểm khá rộng, thuộc về trách nhiệm dân sự giữa bên bảo hiểm và bên đóng bảo hiểm. Hiện tại, các trường học đang đóng vai trò trung gian. Điều này khiến quyền lợi của người mua bảo hiểm không được đảm bảo và có nhiều rủi ro.
Trả lời thêm người dân về hướng khắc phục, ông Nguyễn Đức Hải, nói: “Trong trường hợp từ nay đến trước thời gian bảo hiểm có hiệu lực, cháu nào phải đi viện thì phụ huynh học sinh thông tin đến nhà trường để xử lý gấp các trường hợp đó!”.