Lô xe tăng Abrams đầu tiên được chuyển giao cho Ukraine đã bị phá hủy, và việc cung cấp thêm những chiến xa loại này cũng sẽ không thay đổi được tình hình ở tiền tuyến, Tạp chí Military Watch (MW) nhận xét.
Những hình ảnh gần đây chụp tại Ba Lan đã xác nhận sự xuất hiện của xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1 Abrams từng thuộc về Australia trước đây, được Canberra hứa sẽ viện trợ cho Lực lượng vũ trang Ukraine.
Số chiến xa này đã bị loại khỏi biên chế Lục quân Australia do bị nhận xét là lạc hậu, và xe tăng M1A2 SEPv3 mới đã được đặt hàng từ Hoa Kỳ sẽ thay thế chúng.
Ấn phẩm MW nhắc lại việc Ukraine bắt đầu đưa M1A1 Abrams vào hoạt động từ tháng 2 năm 2024 và đến cuối tháng 8 năm đó, ước tính thiệt hại lên tới khoảng 2/3 lực lượng - 20 xe tăng trong tổng số 31 chiếc.
"Đến đầu tháng 6 năm 2025, Quân đội Ukraine đã mất 87% số xe tăng của Mỹ, cụ thể là 27 trong số 31 chiếc bị phá hủy hoặc bắt giữ", tờ MW viết.
Điều này đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về việc 49 xe tăng bổ sung từ Australia sẽ tồn tại được bao lâu. Không giống như số Abrams mới được Mỹ tặng trước đó, 49 MBT bổ sung đã có từ nhiều thập kỷ trước và kém hơn đáng kể.
Một nguồn tin có hiểu biết của Hoa Kỳ nói với ABC News rằng Quân đội Ukraine sẽ "gặp khó khăn trong việc bảo dưỡng những chiếc xe tăng này", đồng thời nhấn mạnh những nghi ngờ về tính hữu ích của những cỗ chiến xa nói trên.
Quân đội Ukraine đã nhiều lần bày tỏ sự không hài lòng với xe tăng Abrams, nêu ra vấn đề kỹ thuật như các thành phần điện tử dễ bị trục trặc, cũng như tính dễ bị tổn thương của xe trong chiến đấu.

Abrams là một trong những xe tăng nặng nhất thế giới và sử dụng động cơ turbine khí phức tạp, cho nên nhu cầu bảo dưỡng của nó lớn hơn nhiều so với T-72 và T-64 tạo nên xương sống lực lượng thiết giáp Ukraine.
Hiện cũng chưa rõ viện trợ của Australia sẽ giúp giải quyết tình trạng thiếu đạn nổ mạnh cho pháo 120 mm đến mức nào, đây cũng là một vấn đề lớn đối với các đơn vị Ukraine.
"Khả năng cung cấp xe tăng T-72 của các nước phương Tây suy giảm và hoàn toàn không có khả năng viện trợ thêm T-64 hoặc T-80 đã khiến những chiếc MBT theo tiêu chuẩn phương Tây như Abrams và Leopard 2 trở thành phương tiện duy nhất để thay thế cho những tổn thất của Ukraine", tờ MW viết.
Bài báo kết luận rằng áp lực ngày càng tăng lên đối với binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến, làm tăng khả năng xe tăng sẽ tham gia chiến đấu nhanh hơn nhiều so với các phương tiện trước đây và do đó sẽ nhanh chóng bị phá hủy.