Thừa nhận lỗi và thiếu sót
Trong Công văn số 41/CV-THCL, ngày 24/4/2025, phản hồi về nội dung bài báo gửi Báo GD&TĐ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cẩm Lĩnh Nguyễn Đức Hải đã lý giải nguyên nhân chậm nộp bảo hiểm y tế (BHYT) cho học sinh và một số vấn đề liên quan.
Để rộng đường dư luận, Báo GD&TĐ trích lược nội dung công văn của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cẩm Lĩnh:
“Tôi tên là Nguyễn Đức Hải, hiện là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Trước hết, thay mặt tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường Tiểu học Cẩm Lĩnh, tôi xin gửi tới đồng chí Tổng Biên tập cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Giáo dục và Thời đại lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành vì luôn đồng hành cùng ngành giáo dục trong sự nghiệp đổi mới, phản ánh kịp thời những vấn đề thiết thực từ thực tiễn cơ sở.
Tôi xin phép được gửi đến đồng chí Tổng Biên tập lá thư này dưới hình thức một công văn chính thức - không chỉ là lời phản hồi cho một bài báo gần đây liên quan đến nhà trường, mà còn là nơi tôi bày tỏ những trăn trở chân thành, tha thiết của một người làm nghề giáo suốt hơn hai mươi năm, nay đang cảm thấy bị đặt vào một vị trí vô cùng nhạy cảm…
…Tôi xin được thừa nhận thẳng thắn rằng, trong quá trình tổ chức thực hiện công tác thu - nộp BHYT học sinh trong 3 năm học gần đây, nhà trường còn bộc lộ một số hạn chế về kỹ thuật, đặc biệt trong khâu tổng hợp, cập nhật thông tin định danh và xử lý dữ liệu thu nộp. Những thiếu sót đó, xét đến cùng, là trách nhiệm thuộc về tôi - người đứng đầu đơn vị. Tôi nhận lỗi trước phụ huynh, trước học sinh, trước các cấp lãnh đạo và trước lương tâm nghề nghiệp của mình.
Cụ thể, theo báo cáo đã được gửi về Phòng GD&ĐT, tỷ lệ tham gia BHYT tại trường trong 3 năm học gần đây như sau: Năm học 2022-2023: 1.090 học sinh, có 1.059 học sinh tham gia BHYT (97,16%), trong đó có 278 học sinh nộp muộn; Năm học 2023-2024: 1.046 học sinh, có 985 học sinh tham gia (94,17%), có 80 học sinh nộp muộn. Năm học 2024-2025: 981 học sinh, có 917 học sinh tham gia (93,48%), có 161 học sinh nộp muộn”.
Nguyên nhân nộp bảo hiểm muộn
Lý giải về nguyên nhân nhà trường nộp tiền bảo hiểm muộn cho học sinh, Hiệu trưởng Nguyễn Đức Hải nêu: “Tất cả học sinh thuộc diện đã tham gia bảo hiểm đều đã được cấp thẻ và đảm bảo đầy đủ quyền lợi khám, chữa bệnh theo quy định của BHYT. Việc nộp muộn trong một số giai đoạn là có thật và không thể phủ nhận. Tôi xin được làm rõ rằng, nguyên nhân chủ yếu là do sự chồng chéo giữa các hình thức thu - nộp (tiền mặt, chuyển khoản), việc phụ huynh chuyển khoản không gửi xác nhận, cộng với áp lực công việc dồn dập trong một số thời điểm.
Đặc biệt, người được giao phụ trách công tác thu BHYT tại trường là đồng chí kế toán - kiêm nhiệm vai trò cộng tác viên BHYT. Do điều kiện nhân lực còn hạn chế, đồng chí này phải đảm nhiệm cùng lúc nhiều phần việc chuyên môn khác, trong khi năng lực tổng hợp và kỹ năng tổ chức công việc trong lĩnh vực BHYT còn nhiều thiếu sót. Cá nhân tôi, với tư cách người đứng đầu đơn vị, đã tin tưởng, giao nhiệm vụ với mong muốn tạo cơ hội rèn luyện cho đồng chí kế toán nhưng đã thiếu kiểm tra, giám sát sát sao, dẫn tới hậu quả chậm trễ đáng tiếc.
Tuy nhiên, tôi cũng xin được chia sẻ rằng: chưa bao giờ nhà trường - dù trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào - lại bỏ rơi trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của học sinh. 100% học sinh thuộc diện bắt buộc đều đã được cấp thẻ và được đảm bảo quyền lợi BHYT. Mọi phản ánh, góp ý đều được tiếp thu, xử lý công khai, minh bạch. Không có chuyện “không đóng bảo hiểm” như tiêu đề bài viết có thể khiến người đọc cảm nhận.
Trong công văn ông Nguyễn Đức Hải cho biết, Nhà trường cũng đã tiến hành kiểm điểm nội bộ, đồng thời đề ra các giải pháp cụ thể để khắc phục từ năm học tới như: bố trí nhân sự hỗ trợ, phân quyền rõ ràng, tăng cường hướng dẫn và kiểm soát định kỳ.
Báo GD&TĐ rất hoan nghênh tinh thần cầu thị của Ban Giám hiệu và Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cẩm Lĩnh.