Malaysia nhập tịch cầu thủ trái phép ở trận thắng tuyển Việt Nam?

GD&TĐ - Nhiều nguồn tin tại Indonesia cho rằng, Malaysia có thể bị FIFA trừng phạt vì sử dụng cầu thủ nhập tịch không hợp lệ khi thắng tuyển Việt Nam.

Ngày 30/6, loạt trang tin thể thao khu vực Đông Nam Á đăng tải thông tin gây chấn động: Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị FIFA cáo buộc vi phạm nghiêm trọng quy trình nhập tịch cầu thủ.

“FAM đã bị FIFA xử phạt nặng vì cáo buộc vi phạm nghiêm trọng quy trình nhập tịch của cầu thủ lai” - trang Tvonenews (Indonesia) thông tin.

Trong khi đó, trang Disway ID cũng của Indonesia, đưa tin: “FIFA và AFC chính thức trừng phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia vì nhập tịch, các nước ASEAN nhận cảnh báo”.

malaysia.jpg
Trang Tvonenews của Indonesia đưa tin Liên đoàn bóng đá Malaysia bị FIFA phạt nặng liên quan đến việc nhập tịch trái quy định.

Disway ID cho rằng vụ việc bắt đầu từ đầu năm 2025, khi truyền thông quốc tế, bao gồm cả các hãng tin từ Anh và Nhật Bản, tiến hành điều tra độc lập và phát hiện dấu hiệu bất thường liên quan đến nguồn gốc của một số cầu thủ nước ngoài được triệu tập vào đội tuyển Malaysia.

Nghi vấn đẩy lên cao khi các cầu thủ này góp mặt trong các trận đấu với đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027 hôm 10/6. Đây là trận đấu mà những chú 'Hổ Mã Lai' thắng đội tuyển Việt Nam 4-0.

Hiện tại Liên đoàn Bóng đá Malaysia vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào về vụ việc. Trang Tvonenews cũng lưu ý rằng các cơ quan truyền thông lớn tại Malaysia hiện chưa xác nhận được nguồn tin độc lập hoặc tài liệu pháp lý cụ thể từ FIFA.

Nếu bị kết luận có hành vi gian lận, FAM có thể phải đối mặt với những án phạt rất nghiêm khắc từ FIFA như: Cấm tham dự các giải đấu chính thức, phạt tiền, thậm chí hủy kết quả những trận có cầu thủ nhập tịch sai quy định.

Trước đó, trong đợt tập trung hồi tháng 6, FAM đã công bố danh sách 5 cầu thủ gốc nước ngoài được nhập tịch và đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia. Họ gồm Jon Irazabal (Tây Ban Nha), Imanol Machuca, Rodrigo Holgado, Facundo Garces (Argentina) và Joao Figueiredo (Brazil).

Sự bổ sung bất ngờ này ngay trước trận gặp tuyển Việt Nam từng khiến dư luận Đông Nam Á xôn xao. Nhiều người hâm mộ cho rằng, FIFA cần vào cuộc điều tra tính hợp lệ trong hồ sơ nhập tịch của Malaysia với nhóm cầu thủ trên.

Phản hồi về các nghi vấn, FAM khẳng định toàn bộ cầu thủ nhập tịch đều có nguồn gốc hợp pháp liên quan tới Malaysia, sở hữu hộ chiếu hợp lệ và được FIFA thông qua.

Tuy nhiên, để rõ ràng và minh bạch, người hâm mộ khu vực vẫn đang chờ thông báo chính thức từ cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới (FIFA).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ