NATO tập trận hủy diệt phòng không Nga theo kịch bản Israel không kích Iran

GD&TĐ - Cuộc tập trận “Đinh ba Đại Tây Dương” của NATO với mục đích hủy diệt lực lượng phòng không Nga được mô phỏng theo kịch bản Israel không kích Iran.

NATO tập trận hủy diệt phòng không Nga theo kịch bản Israel không kích Iran

Theo giới truyền thông Nga, các nước Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) không bao giờ ngừng nhắc lại cái gọi là “Nga sẽ tấn công một nước liên minh” trong vài năm tới, nhưng họ lại luôn tổ chức các cuộc tập trận nhằm mục đích tấn công Nga, chứ không hề có ý định phòng thủ.

Điển hình là trong cuộc tập trận chung đa quốc gia mang tên “Đinh ba xuyên Đại Tây Dương 2025” (Atlantic Trident 25 exercise) của Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO), kết thúc hôm 27/6 vừa qua, giới chức lãnh đạo NATO đã nghiêm túc xem xét về ý tưởng không kích vào lãnh thổ Nga.

Đặc biệt là những kinh nghiệm trong cuộc xung đột ở Trung Đông kéo dài 12 ngày mới đây đã được phương Tây nghiêm túc áp dụng, các máy bay chiến đấu của NATO đã thực hành đột phá hệ thống phòng không của Nga theo kịch bản chiến dịch không kích của Israel-Mỹ vào các cơ sở hạt nhân Iran.

Các cuộc diễn tập không kích của máy bay Hoa Kỳ và các đồng minh đã được tiến hành trên không phận Phần Lan gần biên giới Liên bang Nga.

Chúng ta hãy nhớ lại rằng, Phần Lan đã chính thức trở thành thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương chỉ vài tháng trước, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, cơ sở hạ tầng rộng lớn của NATO đã xuất hiện trên lãnh thổ của đất nước Bắc Âu này.

Ngoài ra, Helsinki đã trở thành một bên tham gia tích cực vào hầu hết các cuộc tập trận quân sự của khối liên minh quân sự phương Tây và cũng đã tăng đáng kể giọng điệu chống Nga.

Để đáp trả những hành động này, Moscow đã tuyên bố tái lập Quân khu Leningrad, bao gồm St. Petersburg, các vùng Leningrad, Arkhangelsk, Vologda, Kaliningrad, Murmansk, Novgorod và Pskov, các nước cộng hòa Karelia và Komi, và Khu tự trị Nenets.

Theo đó, hơn 40 máy bay chiến đấu của Không quân Phần Lan, Hoa Kỳ, Pháp và Anh đã tham gia vào chiến dịch này và điểm đột phá vào vùng phòng không của Nga được lựa chọn là không phận vùng Karelia (tức nước Cộng hòa Kareliya thuộc Liên bang Nga).

Các nước đồng minh thuộc NATO đã tập luyện khẩn trương đưa máy bay vào trạng thái xuất kích, bay lên không trung, tiến hành các cuộc không chiến với chiến đấu cơ Nga, giành quyền kiểm soát trên không, đột phá hệ thống phòng không của Nga và tấn công các mục tiêu trên mặt đất.

Giới chức lãnh đạo NATO tiết lộ rằng, một yếu tố quan trọng của các cuộc tập trận quân sự là sự tương tác của các nhóm máy bay chiến đấu tiên tiến thế hệ thứ 4 và chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5 và điều đó đã đạt được hiệu quả quan trọng giúp họ có thể xuyên thủng hệ thống phòng không của Nga.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ