Vùng xanh vững – thầy trò yên tâm

GD&TĐ - Chưa có ca mắc Covid-19, thầy và trò các trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng vui mừng bước vào năm học mới với tâm thế nỗ lực giữ an toàn trường học.

Học sinh Trường PTDT nội trú THCS Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh đón khai giảng “đặc biệt” tại lớp học.
Học sinh Trường PTDT nội trú THCS Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh đón khai giảng “đặc biệt” tại lớp học.

Trước mục tiêu này, ngành Giáo dục, nhà trường, thầy cô giáo đã phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với gia đình để giúp các em yên tâm, tập trung học tập. 

Chặt chẽ trong phòng dịch

Dù là địa phương duy nhất chưa có ca mắc Covid-19 nhưng trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp trên cả nước, xác định nguy cơ dịch xâm nhập từ bên ngoài vào địa bàn vẫn thường trực, UBND tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo ngành Giáo dục tổ chức khai trường, thực hiện dạy học phải tuân thủ nghiêm các biện pháp an toàn phòng chống dịch.

Nhằm tận dụng hiệu quả thời gian vàng, được dạy học trực tiếp trên lớp, ngành Giáo dục Cao Bằng đã yêu cầu các đơn vị, trường học chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để đón học sinh trở lại trường, thực hiện ngay kế hoạch giảng dạy, học tập năm học 2021 - 2022.

Các trường giao nhiệm vụ cho giáo viên hướng dẫn, giám sát và theo dõi học sinh thực hiện đúng quy trình theo dõi sức khỏe, khai báo y tế, nguyên tắc 5K. Công tác vệ sinh trường học được chú trọng, với yêu cầu khử khuẩn môi trường xung quanh trường lớp, các vật dụng thường xuyên cầm nắm, phòng học, nhà vệ sinh, phòng chức năng, thiết bị đồ dùng dạy học. Tất cả nhằm bảo đảm ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm từ môi trường, lớp học và các phương tiện phục vụ giảng dạy và học tập.

Trong thời gian dịch bệnh chưa chấm dứt, các trường học không tổ chức hoạt động tập trung đông học sinh; tổ chức chào cờ và hoạt động giáo dục trong phạm vi từng lớp học. Giáo viên phối hợp với gia đình, hướng dẫn các em thực hiện vệ sinh cá nhân theo khuyến cáo của Bộ Y tế; nhắc nhở phụ huynh theo dõi tình hình sức khỏe của học sinh, nếu có dấu hiệu sốt, ho, cúm... sẽ ở nhà để theo dõi, đưa đi khám tại các cơ sở y tế để xác định nguyên nhân gây bệnh.

Đối với những trường đưa đón học sinh bằng xe ô tô sau mỗi chuyến lượt phải tiến hành lau khử khuẩn toàn bộ trong và ngoài xe; thực hiện nghiêm túc yêu cầu về vệ sinh, khử khuẩn trước, trong và sau khi đưa đón học sinh. Đối với học sinh tự đi hoặc có người nhà đưa đón, gia đình phải có trách nhiệm quản lý và hướng dẫn học sinh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đường từ nhà đến trường và từ trường về nhà.

Đáng chú ý, ngành nhấn mạnh yêu cầu các cơ sở giáo dục kiểm soát chặt chẽ người ra, vào khuôn viên nhà trường, có các biện pháp phù hợp để kịp thời phát hiện và kiểm soát những người có biểu hiện sức khỏe không bình thường.

Lớp học Trường Tiểu học Nước Hai, huyện Hòa An giãn cách tối đa để học sinh giữ khoảng cách an toàn (ảnh phải).
Lớp học Trường Tiểu học Nước Hai, huyện Hòa An giãn cách tối đa để học sinh giữ khoảng cách an toàn (ảnh phải).

Chung tay giữ an toàn “vùng xanh”

Ông Vũ Văn Dương, Giám đốc Sở GD&ĐT Cao Bằng, trao đổi: Mặc dù là tỉnh “vùng xanh” duy nhất trên cả nước, nhưng với tinh thần chủ động, linh hoạt, đề cao cảnh giác, ngành Giáo dục Cao Bằng chuẩn bị các phương án dạy học nhằm ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

“Chúng tôi đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, cơ sở giáo dục trong công tác chỉ đạo, tổ chức phòng chống dịch bệnh và thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn cho học sinh, cán bộ giáo viên, không để xảy ra tình trạng lây lan dịch bệnh trong trường học” - Giám đốc Sở GD&ĐT Vũ Văn Dương nhấn mạnh.

Tinh thần đó đã được các nhà trường cụ thể hóa bằng những cách làm hay, phong trào, đồng thời được phụ huynh chung tay và phối hợp chặt chẽ.

Trường THPT Thông Nông (Hà Quảng, Cao Bằng) có 13 lớp, với gần 500 học sinh và gần 40 cán bộ giáo viên, nhân viên. Nhà trường đặc biệt chú trọng các biện pháp tuyên truyền để phối hợp với phụ huynh học sinh, kiểm soát và tránh việc di chuyển, tiếp xúc nhiều. Cô Nông Thị Chiến, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Một nửa số cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 (tiêm tại địa phương nơi cư trú). Ngay trước ngày đến trường, 2 học sinh mỗi lớp được lựa chọn ngẫu nhiên để xét nghiệm Covid-19, nhằm bảo đảm an toàn, yên tâm cho việc dạy và học.

Trong khi đó, về phía học sinh, các em cũng ý thức rất cao về việc giữ an toàn cho mình, bạn bè và thầy cô. “Được đến lớp học với thầy cô và bạn bè, em nghĩ thế là may mắn lắm rồi nếu so với nhiều bạn ở vùng đang có dịch. Chúng em bảo nhau đến sớm để được đo thân nhiệt, thực hiện theo các hướng dẫn phòng dịch mà thầy cô giáo căn dặn” - em Nông Tiến Đức, học sinh lớp 9 Trường THCS thị trấn Thông Nông (Hà Quảng, Cao Bằng) cho biết.

Nhờ được cán bộ giáo viên của nhà trường trao đổi thông tin thường xuyên đầy đủ nên phụ huynh học sinh cũng nắm bắt và thực hiện rất tốt các yêu cầu để chung sức phòng chống dịch, đem lại môi trường học tập sinh hoạt an toàn cho con em.

“Cao Bằng là tỉnh giáp biên, cho nên công tác tăng cường kiểm soát việc di chuyển được thắt chặt. Tôi và gia đình thường xuyên được tuyên truyền hạn chế di chuyển hay tiếp xúc, đồng thời thực hiện nghiêm việc theo dõi sức khỏe, khai báo y tế cho cả nhà. Hai con nhà tôi học lớp 2 và lớp 6, bố mẹ liên tục trao đổi thông tin với thầy cô giáo chủ nhiệm để nhận hướng dẫn, thực hiện cho đúng. Điều mong mỏi nhất là các con được đi học an toàn” - chị Vương Thúy Hòa (phường Sông Bằng, TP Cao Bằng) chia sẻ.

Ngành chỉ đạo cụ thể, trường triển khai nghiêm túc, thầy cô và phụ huynh học sinh cùng phối hợp chặt chẽ, đó chính là tiền đề để “vùng xanh” Cao Bằng giữ được an toàn trường học, giúp các em có được một năm học “thành công kép”. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.