Cao Bằng: Trao tặng sách giáo khoa tiếp sức học sinh đến trường

GD&TĐ - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp với Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Cao Bằng đã tổ chức trao tặng gần 700 bộ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trao tặng sách giáo khoa cho học sinh đặc biệt khó khăn.
Trao tặng sách giáo khoa cho học sinh đặc biệt khó khăn.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhiều gia đình và đặc biệt các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện hộ nghèo, mồ côi có nguy cơ phải bỏ học rất cao.

Do đó chương trình trao tặng sách giáo khoa do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp với Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Cao Bằng có ý nghĩa rất lớn, nhằm chung tay giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh có đủ sách giáo khoa trong năm học mới và tạo điều kiện để các em có thêm nhiều tài liệu phục vụ cho việc học tập, bổ trợ thêm nhiều kiến thức.

Theo đó, thực hiện Chương trình “Cùng tiếp bước em đến trường”, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã trao tặng 100 bộ sách giáo khoa cho học sinh của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; 500 bộ sách giáo khoa cho học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 10 huyện, thành phố.

Đồng thời, công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Cao Bằng cũng trao 75 bộ sách giáo khoa, 1.500 quyển vở viết cho học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã: Đàm Thủy, Cao Thăng,  Quang Vinh, Chí Viễn, huyện Trùng Khánh.

Đây là chương trình được tổ chức thường niên trước thềm năm học mới để góp phần sẻ chia khó khăn với học sinh tại vùng sâu, vùng xa, hộ nghèo…, tạo điều kiện cho học sinh có đầy đủ sách vở, tài liệu học tập để đến trường, góp phần giảm nguy cơ bỏ học và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn tỉnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

U23 Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng ấn tượng trước Kuwait.

AFC khen ngợi tuyển U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết nhận xét về kết quả màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.