Cao Bằng: Thực hiện "3 đủ" với học sinh trước năm học mới

GD&TĐ - Để chuẩn bị sẵn sàng cho khai giảng năm học 2021 - 2022, Sở GD&ĐT Cao Bằng đang yêu cầu các đơn vị, nhà trường khẩn trương, tích cực trong công tác chuẩn bị.

Học sinh trường THPT Thành phố Cao Bằng trong năm học 2020 - 2021
Học sinh trường THPT Thành phố Cao Bằng trong năm học 2020 - 2021

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, với phương châm vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới, Sở GD&ĐT Cao Bằng yêu cầu các đơn vị, nhà trường tập trung triển khai các nhiệm vụ cho công tác chuẩn bị.

Trong đó, một số nhiệm vụ trọng tâm được nhấn mạnh, như: Khẩn trương hoàn thành việc sửa chữa cơ sở vật chất; tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trường học; Thực hiện vệ sinh môi trường, khử khuẩn, chỉnh trang trường, lớp học, nhất là các trường học đã sử dụng làm cơ sở cách ly tập trung để chuẩn bị cho năm học mới…

Rà soát, sắp xếp đội ngũ giáo viên, bố trí đủ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cho các trường học. Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương rà soát và yêu cầu cán bộ quản lý, giáo viên của đơn vị từ các tỉnh trở về Cao Bằng (nếu có) thực hiện khai báo đúng theo quy định và chấp hành đúng hướng dẫn của cơ quan y tế.

Tư vấn cho học sinh mua sách giáo khoa, tài liệu học tập, giấy, vở…; Vận động quyên góp quần áo, sách vở cho học sinh vùng khó khăn; Thực hiện được yêu cầu “3 đủ” đối với học sinh: “Đủ ăn, đủ quần áo, đủ sách vở"; Quan tâm những học sinh thuộc gia đình chính sách, học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh nghèo, học sinh khuyết tật để tất cả các em được đến trường.

Các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh Cao Bằng vừa được trao tặng sách giáo khoa trước thềm năm học mới
Các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh Cao Bằng vừa được trao tặng sách giáo khoa trước thềm năm học mới

Các Phòng GD&ĐT chủ động rà soát, báo cáo UBND các huyện/thành phố và chỉ đạo các nhà trường thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho năm học mới, xây dựng phương án tổ chức các hoạt động của nhà trường, tổ chức khai giảng đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị và các qui định về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ngay sau ngày khai giảng, các đơn vị khẩn trương thống kê số học sinh chưa ra lớp học sau kỳ nghỉ hè, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp đưa các em trở lại trường.

Trước đó, UBND tỉnh Cao Bằng đã có quyết định về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên của tỉnh. Cụ thể, Cao Bằng sẽ tựu trường vào 1/9/2021, khai giảng vào 05/9/2021, kết thúc năm học trước 31/5/2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.