Quảng Ninh: Đã xác định được một số đối tượng tham gia đánh hội đồng nữ sinh cấp 3

GD&TĐ -Liên quan đến vụ việc một nữ sinh cấp 3 bị đánh hội đồng vào chiều ngày 6/4 vừa qua, trao đổi với Báo GD&ĐT bà Nguyễn Thị Thúy, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng ninh cho biết, đến thời điểm này, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính một số đối tượng tham gia việc này, trong đó số đó có em đang là học sinh nhưng do cơ quan Công an đang điều tra nên khi có kết quả Sở GD&ĐT sẽ cung cấp ngay cho báo chí. 

Nữ sinh Nguyễn Thị Hồng Lan đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh
Nữ sinh Nguyễn Thị Hồng Lan đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

Chiều ngày 6/4, trên mạng xã hội Facebook lan truyền với tốc độ nhanh chóng một clip quay cảnh một nữ sinh trường THCS và THPT Lê Thánh Tông, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh bị khoảng 10 đối tượng đánh hội đồng tại khu vực gần Cung Cá heo (đường Trần Quốc Nghiễn, TP. Hạ Long) dẫn đến chấn thương đầu phải đưa cấp cứu tại bệnh viện. Đáng chú ý, trong số các đối tượng hành hung, có 1 đối tượng sử dụng gậy đánh bóng chày; nhiều đối tượng mặc áo đồng phục học sinh (chưa xác định được tên trường).

Video về việc nữ sinh cấp 3 tại Quảng Ninh bị đánh hội đồng lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội ( Ảnh cắt từ Clip)
Video về việc nữ sinh cấp 3 tại Quảng Ninh bị đánh hội đồng lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội ( Ảnh cắt từ Clip) 

Ngay khi nhận được thông tin, ngày 7/4 UBND tỉnh Quảng Ninh có Công văn hỏa tốc số 2190/UBND-GD gửi Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh và cơ quan chức năng thành phố Hạ Long xác minh làm rõ thông tin vụ việc, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) và báo cáo về UBND tỉnh trước 9h ngày 8/4/2019.
Theo thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh, nạn nhân trong vụ đánh hội đồng xảy ra chiều 6/4 tại khu vực vực gần Cung Cá heo (TP. Hạ Long) được xác định là em Nguyễn Thị Hồng Lan (SN 2002, trú tại Cao Xanh, TP. Hạ Long), học sinh lớp 11A5 trường THCS và THPT Lê Thánh Tông, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Chiều tối ngày 7/4, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các trường trên địa bàn xác định xem có học sinh của trường mình trong clip hay không, nếu có yêu cầu học sinh tường trình lại vụ việc, và có hình thức xử lý nghiêm các đối tượng hành hung.
Đồng thời, lãnh đạo Sở GD&ĐT trực tiếp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để thăm hỏi, động viên em Lan.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh xác nhận, em Lan đang nằm điều trị tại đây với chấn thương vùng đầu, mắt trái bị tím bầm, sưng phù nề xây xát vùng trán.

Công văn khẩn của UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc trên
 Công văn khẩn của UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc trên

Cũng trong chiều 7/4, bà Vũ Liên Oanh, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh đã ký công văn số 773/SGDĐT-VP báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh và Bộ GD&ĐT về vụ việc trên.

Sáng 8/4, trao đổi với Báo GD&TĐ, bà Nguyễn Thị Thúy, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng ninh cho biết: Hiện Sở GD&ĐT đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để điều tra, xác minh rõ thông tin và nguyên nhân em Nguyễn Thị Hồng Lan, học sinh lớp 11A5 trường THCS và THPT Lê Thánh Tông bị đánh vào chiều 6/4 vừa qua. Đến thời điểm này, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính một số đối tượng tham gia việc này, trong đó số đó có em đang là học sinh nhưng do cơ quan Công an đang điều tra nên khi có kết quả Sở GD&ĐT sẽ cung cấp ngay cho báo chí.
Được biết, nạn nhân trong vụ đáng hội đồng trên ngoài nữ sinh tên Lan còn có em Lưu Quang Huy (SN 2000, hiện đã bỏ học). Huy cũng phải nhập viện cấp cứu do chấn thương vùng đầu. 

Chia sẻ với GD&TĐ, ông Bùi Văn Linh- Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT) cho hay, ngay say khi nắm được sự việc nữ sinh bị các bạn đánh tại Quảng Ninh, Vụ đã liên hệ trực tiếp với Sở GD&ĐT Quảng Ninh yêu cầu Sở phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra thông tin, đồng thời có văn bản gửi cơ quan công an để điều tra, xác minh sự việc.

  Đến 18 giờ tối ngày 7/4, Sở GD&ĐT Quảng Ninh đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh, Bộ GD&ĐT về việc xác minh clip nữ sinh đánh nhau đăng tải trên Facebook.

Qua nắm bắt tình hình ban đầu, khoảng 17h30 phút ngày 6/4 tại đường bao biển phía sau Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm Quảng Ninh xảy ra vụ xô xát giữa một nhóm khoảng 10 người. Công an xác minh, nạn nhân bị đánh nhập viện là em N.T.H.L. (sinh năm 2002) học sinh lớp 11A5 trường THCS&THPT Lê Thánh Tông, TP. Hạ Long.

Vì sự việc xảy ra ở ngoài cơ sở giáo dục, lớp độc lập nên không gọi là bạo lực học đường; theo Khoản 5, Điều 2 của Nghị định số 80/2017/NĐ-CP quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; đây là hành vi gây rối trật tự xã hội nơi công cộng, làm gây thương tích và xâm phạm thân thể, danh dự của người khác…

Lãnh đạo Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Sở GD&ĐT trong việc đến thăm hỏi, động viên học sinh bị đánh, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát học sinh liên quan, tham mưu tốt cho UBND tỉnh để chỉ đạo Thành phố Hạ Long và Công an tỉnh vào cuộc điều tra, chủ động xử lý vụ việc.

Trong sự việc này, chính quyền địa phương sẽ có chức năng chỉ đạo các cơ quan liên trên địa bàn để tiến hành xử lý. Công an tỉnh, địa phương sẽ thu thập nhân chứng, tiến hành các bước thủ tục để xử lý theo quy định của pháp luật về hành vi gây rối trật tự nơi công cộng. Sở GD&ĐT Quảng Ninh có trách nhiệm phối hợp, cung cấp các thông tin liên quan của học sinh để quá trình điều tra để nhanh chóng có kết quả xử lý cuối cùng. Sau khi cơ quan công an của tỉnh hoàn tất hồ sơ vụ việc, đề xuất xử lý với các mức xử phạt cụ thể, trên cơ sở đó ngành Giáo dục tỉnh sẽ tiếp nhận kết quả và xử lý kỷ luật các học sinh vi phạm theo quy định của ngành, nhà trường.

Ông Bùi Văn Linh cho hay, từ trước tới nay ngành GD-ĐT đã rất chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống có văn hóa, ý thức pháp luật, sống và học tập thượng tôn pháp luật. Bên cạnh đó các hoạt động nhằm giáo dục kỹ năng sống, tư vấn tâm lý, triển khai công tác phòng chống tệ nạn, tội phạm trong trường học cũng được quan tâm triển khai. Tới đây, các địa phương, nhà trường cần có những cuộc đối thoại trực tiếp giữa học sinh và ban giám hiệu, giáo viên; lắp đặt và công khai đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh. Nhà trường cần đẩy mạnh nêu gương những hành động tốt, tấm gương người tốt – việc tốt để tuyên truyền; quy định trách nhiệm cụ thể của gia đình trong việc phối hợp quản lý học sinh; trách nhiệm của giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm để từ đó có sự phối hợp quản lý, theo dõi các biểu hiện lạ, khó khăn, vướng mắc của học sinh nhằm kịp thời tháo gỡ, giúp đỡ các em.

Theo sự phân công của Chính phủ tại Nghị định số 80/2017/NĐ-CP, chính quyền địa phương sẽ có chức năng chỉ đạo sở, ngành liên quan triển khai các nội dung nhằm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường sao cho thực sự hiệu quả, với mục tiêu cao nhất đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho các em học sinh, cán bộ giáo viên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ