Phú Yên đổi mới công tác thư viện trong trường tiểu học

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Mục tiêu cụ thể là tổ chức, củng cố và sắp xếp các thư viện trường tiểu học vừa sáp nhập từ năm học 2018-2019; tiếp tục xây dựng nâng cao tỉ lệ thư viện trường tiểu học đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, hiệu quả hoạt động của thư viện trường tiểu học trong đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học, để đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới (đối với cấp tiểu học). Đổi mới công tác thư viện và phát triển văn hóa đọc trong trường tiểu học.

Sở GD&ĐT yêu cầu hiệu trưởng các trường tiểu học vừa sáp nhập từ 2 trường (hoặc 3 trường) trước đây đã có thư viện đạt chuẩn, tiến hành kiểm tra đánh giá lại, nếu đạt chuẩn thì làm hồ sơ gửi về Sở để thẩm định và ra quyết định công nhận lại theo tên của trường mới.

Đối với các điểm trường lẻ, hiệu trưởng phải bố trí phòng đọc, sách và tài liệu tham khảo để đảm bảo quyền lợi và tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh tại các điểm trường lẻ đọc sách nâng cao văn hóa đọc theo quy định.

Đối với thư viện trường tiểu học đã đạt chuẩn, nhưng qua quá trình hoạt động không còn đáp ứng đầy đủ các chuẩn theo qui định thì phòng GDĐT có văn bản báo cáo cụ thể để Sở GDĐT xem xét và xử lý theo qui định.

Cán bộ thư viện phải có kế hoạch cụ thể để thường xuyên học tập và bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; đổi mới phong cách phục vụ, luôn tạo niềm vui, thân thiện, nhiệt tình và sự thoải mái, thích thú cho cán bộ công chức, viên chức và học sinh khi vào thư viện đọc sách.

Hằng năm, mỗi thư viện tổ chức ít nhất 1 lần các hoạt động và hội thi: giới thiệu sách mới, kể chuyện theo sách, vẽ tranh theo chủ đề của sách, tổ chức các chuyên đề nói chuyện về sách hay để thu hút sự chú ý của học sinh. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề về công tác thư viện trường học theo cụm trường hoặc các trường tiểu học trong huyện...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.