Ông Mai Văn Trinh: Quảng Nam đã làm tốt công tác phòng, chống Covid-19, chuẩn bị kỹ kỳ thi đợt 2

GD&TĐ - Sáng nay, (3/9), ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng- Bộ GD&ĐT cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác coi thi một số trường THPT tổ chức kỳ thi đợt 2 của Quảng Nam.

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng- Bộ GD&ĐT Mai Văn Trinh động viên và lưu ý cán bộ, giáo viên coi thi tại điểm thi trường THPT Hoàng Diệu thực hiện tốt quy chế thi.
Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng- Bộ GD&ĐT Mai Văn Trinh động viên và lưu ý cán bộ, giáo viên coi thi tại điểm thi trường THPT Hoàng Diệu thực hiện tốt quy chế thi.

Đoàn công tác đã kiểm tra công tác coi thi tại điểm thi Trường THPT Hoàng Diệu (TX.Điện Bàn), Trường THPT Hồ Nghinh (H. Duy Xuyên) và điểm thi ở TP Hội An. Cục trưởng Mai Văn Trinh đã động viên các giám thị, cán bộ coi thi hoàn thành tốt nhiệm vụ trong điều kiện dịch bệnh; động viên, khích lệ và dặn dò các thí sinh phải bình tĩnh, vững tin để làm bài thi thật tốt. Cục trưởng Mai Văn Trinh biểu dương những nỗ lực của cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi tại các điểm thi tốt nghiệp lần 2 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Cục trưởng nhấn mạnh, an toàn về phòng chống Covid-19 và an toàn về kỳ thi là mục tiêu hàng đầu.

Cục trưởng Mai Văn Trinh kiểm tra công tác bảo quản đề thi tại điểm thi trường THPT Hoàng DIệu

Cục trưởng Mai Văn Trinh kiểm tra công tác bảo quản đề thi tại điểm thi trường THPT Hoàng DIệu

Bộ GD&ĐT đã cử 50 bác sĩ, giảng viên, đặc biệt là những chuyên gia về phòng chống lây nhiễm để hỗ trợ cho Đà Nẵng và Quảng Nam tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 trong điều kiện dịch bệnh Covid. Theo ông Mai Văn Trinh, các địa phương phải đảm bảo triển khai thi một cách nghiêm túc, an toàn trong 2 ngày 3 và 4/9, sau đó triển khai công tác chấm thi một cách hiệu quả để đảm bảo tiến độ tuyển sinh….

Kiểm tra thực tế tại các điểm thi, Cục trưởng Mai Văn Trinh cũng lưu ý về công tác chuẩn bị tốt, đầy đủ yêu cầu, ánh sáng, camera giám sát việc lưu trữ bài thi, đề thi đúng quy chế... Lực lượng thanh tra, giám sát phải làm hết trách nhiệm để tránh vi phạm quy chế. Lực lượng y tế cũng cần chuẩn bị các phương án cụ thể, đảm bảo chủ động xử lý khi gặp các tình huống khẩn cấp trong kỳ thi….

Ông Mai Văn Trinh thăm hỏi và động viên cán bộ y tế thực hiện nhiệm vụ tại điểm thi trường THPT Hoàng Diệu
Ông Mai Văn Trinh thăm hỏi và động viên cán bộ y tế thực hiện nhiệm vụ tại điểm thi trường THPT Hoàng Diệu

Theo đánh giá của Cục trưởng Cục Cục Quản lý chất lượng- Bộ GD&ĐT, Quảng Nam đã làm tốt công tác phòng, chống Covid-19, cơ sở vật chất được chuẩn bị, rà soát kỹ càng. Các điểm thi đều được trang bị đầy đủ dung dịch sát khuẩn, khẩu trang y tế cho thầy cô giáo, các thí sinh. Đặc biệt, sau mỗi buổi thi, các điểm thi đều được tổ chức khử trùng và vệ sinh bề mặt. Ông Mai Văn Trinh cũng lưu ý Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT Hội đồng thi tỉnh Quảng Nam phải đảm bảo công bằng, an toàn, nghiêm túc như đợt 1; không để xảy ra tình trạng mất an toàn, gian lận trong thi cử…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ