Học sinh trở lại trường: Nghiêm ngặt phòng dịch, linh hoạt dạy học

GD&TĐ - Bắc Ninh, Hải Dương và nhiều địa phương bắt đầu cho học sinh một số khối lớp trở lại trường học từ ngày 15/9.

Trường học Bắc Ninh chuẩn bị cơ sở vật chất đón học sinh trở lại trường.
Trường học Bắc Ninh chuẩn bị cơ sở vật chất đón học sinh trở lại trường.

Các trường từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông khẩn trương vệ sinh trường lớp, sẵn sàng đón học sinh trở lại học tập.

Sẵn sàng đón trò

Đón học sinh trở lại trường, ngày 13/9, Trường Tiểu học Cẩm Hưng (Cẩm Giàng, Hải Dương) tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên sư phạm. Ngày 14/9, cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh đã đến dọn dẹp, vệ sinh lớp học, lau chùi bàn ghế, đồ dùng, thiết bị dạy học. Công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện nghiêm túc.

“Đối chiếu với các tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong cơ sở giáo dục, Trường Tiểu học Cẩm Hưng đạt tiêu chuẩn, điều kiện để đón học sinh trở lại học tập” – thầy Hoàng Văn Hương – Hiệu trưởng nhà trường cho biết.

Trường Tiểu học Cẩm Hưng có 677 học sinh. Trước mắt, 133 học sinh lớp 1 và 93 học sinh lớp 5 sẽ tựu trường vào ngày 15/9. Các khối lớp còn lại tiếp tục dạy – học trực tuyến. “Ngày 13/9, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên được xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 và có kết quả âm tính. Hầu hết, giáo viên trong trường được tiêm vắc-xin mũi 1 và nhiều giáo viên đã được tiêm mũi 2” – thầy Hương thông tin.

Với phương châm: Trường học an toàn mới mở cửa và đã mở cửa thì phải bảo đảm an toàn cho thầy – trò, thầy Trần Ngọc Long – Hiệu trưởng Trường THCS Tân Việt (Thanh Hà, Hải Dương) - cho hay: Sáng 15/9, 369 học sinh lớp 6 và lớp 9 chính thức tựu trường. Nhà trường đã tiến hành tổng vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên sư phạm. Các lớp học, đồ dùng, thiết bị dạy – học được lau chùi sạch sẽ bằng nước khử khuẩn.

Từ ngày 15/9, nhà trường bố trí phân luồng bảo đảm giãn cách tại khu vực cổng trường khi học sinh đến và về. Các thành viên tổ “An toàn Covid” sẽ làm nhiệm vụ đo thân nhiệt, xịt nước sát khuẩn cho học sinh trước khi vào trường. Ngoài ra, trước mỗi cửa phòng học được bố trí nước sát khuẩn, khẩu trang y tế. Khu vực bồn rửa tay có xà phòng để học sinh sử dụng. “Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng đón học trở lại trường học an toàn để học tập” - thầy Long nhấn mạnh.

Trường THPT Thuận Thành số 1 (Thuận Thành, Bắc Ninh) cũng sẵn sàng đón học  sinh khối 10 và khối 12 trở lại trường thực hiện giảng dạy theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT. Theo thầy Nguyễn Hữu Thanh - Hiệu trưởng nhà trường, trường đã hoàn thành phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trong và ngoài lớp học. Nhà trường cũng trang bị nước sát khuẩn, khẩu trang y tế tại các phòng chờ, sảnh cầu thang, yêu cầu giáo viên, học sinh đến trường thực hiện nghiêm 5K.

Chiều 13/9, giáo viên Trường Tiểu học Cẩm Hưng đến vệ sinh trường lớp, sẵn sàng đón học sinh trở lại học tập vào ngày 15/9. Ảnh: NTCC
Chiều 13/9, giáo viên Trường Tiểu học Cẩm Hưng đến vệ sinh trường lớp, sẵn sàng đón học sinh trở lại học tập vào ngày 15/9. Ảnh: NTCC

Song song hai hình thức dạy học

Theo Sở GD&ĐT Bắc Ninh, đối với cơ sở giáo dục ở địa phương đang áp dụng trạng thái bình thường mới và Chỉ thị số 19 thực hiện cả hai phương án trực tiếp và trực tuyến.

Cụ thể, cấp tiểu học (lớp 1, lớp 2 và lớp 5), cấp THCS (lớp 6 và lớp 9), THPT và GDTX (lớp 10 và lớp 12) được đến trường học tập và chia lớp thành 2 ca, một ca học buổi sáng, một ca học buổi chiều. Đặc biệt, mỗi ca bố trí 50% số học sinh đến trường để đảm bảo giãn cách. Học sinh các khối lớp còn lại tiếp tục triển khai học trực tuyến theo kế hoạch cho đến khi có thông báo mới.

Đối với cơ sở giáo dục ở địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo quyết định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp, học sinh lớp 1 và 2 ở địa bàn thôn/khu phố nào sẽ bố trí học tại thôn/khu phố đó đảm bảo các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Chia sẻ với Báo GD&TĐ, ông Phạm Đăng Thuyên - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tiên Du (Bắc Ninh) - cho biết: Phòng đã yêu cầu các trường tổng vệ sinh, khử khuẩn, kích hoạt lại toàn bộ kịch bản, phương án tổ chức an toàn sẵn sàng đón học sinh.

“Phòng yêu cầu các trường xây dựng thời khóa biểu khoa học để tổ chức dạy trực tiếp cho học sinh đến trường song song với dạy trực tuyến đối với các khối lớp còn lại. Đặc biệt, khối THCS liên quan đến cơ cấu bộ môn, các trường phải bố trí sắp xếp thời khóa biểu linh hoạt...”, ông Thuyên nhấn mạnh đồng thời chia sẻ: Nhà trường phải kêu gọi, truyền cảm hứng cho giáo viên tất cả vì học sinh.

Huyện Tiên Du có 36 trường tiểu học và 15 trường THCS đã sẵn sàng đón học sinh một số khối lớp trở lại trường từ 15/9.

“Riêng địa bàn 2 xã Đại Đồng và Tri Phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, các trường tiếp tục dạy trực tuyến đảm bảo hiệu quả, khi địa bàn được nới lỏng giãn cách sẽ có kế hoạch dạy bù cho học sinh…”, ông Thuyên nói.

Thị xã Từ Sơn đang áp dụng Chỉ thị số 15 và 2 phường (Tân Hồng, Đồng Nguyên) áp dụng Chỉ thị số 16. Ông  Văn Dũng – Trưởng phòng GD&ĐT - cho hay: Học sinh lớp 1 và 2 đến trường, điểm trường, nhà văn hóa tại các khu phố, dân cư để thực hiện nhiệm vụ học tập.

Tuy nhiên, việc bố trí như vậy sẽ ít nhiều gặp khó khăn về cơ sở vật chất, bố trí giáo viên… “Phòng đang tham mưu với UBND thị xã Từ Sơn đề nghị Sở GD&ĐT và UBND tỉnh Bắc Ninh tiếp tục cho phép các nhà trường trên địa bàn thị xã duy trì dạy học trực tuyến từ ngày 13 - 18/9. Ngoài ra, phòng GD&ĐT chỉ đạo các nhà trường sử dụng Google Meetings để thống kê học sinh học và không học. Đặc biệt quan tâm đến học sinh không đủ điều kiện thiết bị để có giải pháp tháo gỡ.

Thông tin từ Sở GD&ĐT Hải Dương, ngày 15/9 có trên 173.000 học sinh các lớp đầu cấp và cuối cấp từ tiểu học đến THPT đến trường. Chiều 13/9, gần 20.000 cán bộ, giáo viên đã được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Việc lấy mẫu, trả kết quả sẽ hoàn tất trước ngày 15/9.

Trước đó, tại Hội nghị tổng kết năm học 2020 - 2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021 – 2022, ông Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương - nhấn mạnh: Năm học mới, ngành Giáo dục cần tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh. Các cơ sở giáo dục cần tận dụng tối đa thời gian dạy học trực tiếp, trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp không thể tổ chức dạy học trực tiếp,  chuyển sang dạy học trực tuyến.

Đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ông Vương Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh - cho biết: Bắc Ninh hỗ trợ cho 8.988 học sinh có hoàn cảnh khó khăn theo Nghị định 81 của Chính phủ với mức 1 triệu đồng/học sinh. Đặc biệt, dành tặng 186 máy tính cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Năm học 2021  - 2022, Bắc Ninh dự kiến không thu học phí học kỳ I đối với trẻ em và học sinh các cấp (mầm non đến THPT) công lập. Bên cạnh đó, hỗ trợ đóng học phí đối với trẻ em và học sinh tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông ngoài công lập bằng mức thu học phí năm học 2020 - 2021 của các trường công lập trên cùng địa bàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.