Đắk Lắk: Gần 750 thí sinh THCS tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh

GD&TĐ - Sáng 30-3, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Đắk Lắk đã khai mạc Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh cấp trung học cơ sở (THCS), năm học 2020-2021.

Các thí sinh tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh cấp THCS, năm học 2020-2021.
Các thí sinh tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh cấp THCS, năm học 2020-2021.
Giám đốc Sở GD-ĐT Phạm Đăng Khoa phát biểu khai mạc Kỳ thi
Giám đốc Sở GD-ĐT Phạm Đăng Khoa phát biểu khai mạc Kỳ thi

Mục đích của Kỳ thi để công nhận, vinh danh các em có năng khiếu đặc biệt và đạt thành tích cao ở các môn học. Từ đó, tạo nguồn cho các đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh cấp THPT dự thi cấp khu vực và quốc gia trong những năm học tiếp theo.
Đồng thời, qua kết quả của Kỳ thi, đánh giá một cách khách quan chất lượng dạy – học ở các nhà trường và các địa phương.

Các thí sinh tranh thủ trao đổi bài trước khi bước vào phòng thi
Các thí sinh tranh thủ trao đổi bài trước khi bước vào phòng thi

Tham dự Kỳ thi lần này có 749 học sinh THCS, đến từ hơn 200 trường THCS của 15 huyện, thị xã, thành phố tham gia. Trong đó có 57 học sinh người dân tộc thiểu số.  Các thí sinh dự thi ở 11 bộ môn, gồm: Địa lí, Giáo dục công dân, Hóa học, Lịch sử, Ngữ văn, Sinh học, tiếng Anh, Tin học, Toán và Vật lí.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...