Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiểm tra hoạt động dạy học trực tiếp tại Hải Phòng

GD&TĐ - Ngày 9/2, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn làm trưởng đoàn kiểm tra hoạt động dạy học trực tiếp, bảo đảm an toàn phòng chống dịch trong các cơ sở giáo dục tại thành phố Hải Phòng.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn động viên, chia sẻ với cô trò Trường Tiểu học Minh Tân (Thủy Nguyên, Hải Phòng).
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn động viên, chia sẻ với cô trò Trường Tiểu học Minh Tân (Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Trong chương trình làm việc, đoàn đã đến kiểm tra tại Trường Tiểu học Minh Tân, Trường Trung học cơ sở Kênh Giang (huyện Thủy Nguyên) và Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền (quận Lê Chân); làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Cùng làm việc với đoàn, về phía địa phương có ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Công an và Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Học sinh không thể đến trường vẫn được học cùng các bạn qua trực tuyến. Đây là mô hình lớp học "2 trong 1" đang được nhiều cơ sở giáo dục tại Hải Phòng triển khai hiệu quả.
Học sinh không thể đến trường vẫn được học cùng các bạn qua trực tuyến. Đây là mô hình lớp học "2 trong 1" đang được nhiều cơ sở giáo dục tại Hải Phòng triển khai hiệu quả.

Hải Phòng sẵn sàng các điều kiện mở cửa trường học

Báo cáo về hoạt động dạy học trực tiếp bảo đảm an toàn phòng chống dịch, Phó Chủ tịch Lê Khắc Nam cho biết: Hải Phòng là một trong số ít địa phương tổ chức cho học sinh các cấp dạy học trực tiếp ngay từ sau ngày khai giảng.

Các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố đã linh hoạt tổ chức hình thức dạy học phù hợp với tình hình thực tế dịch Covid-19, hoàn thành chương trình, bảo đảm tiến độ, chất lượng giáo dục. Hải Phòng cơ bản hoàn thành chương trình, kế hoạch học kỳ I năm học 2021-2022 trước khi đợt dịch thứ 4 bùng phát.

Ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc mở cửa trường học trở lại, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế - Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các quận, huyện xây dựng kế hoạch chuẩn bị, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh được quay trở lại trường học an toàn.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thăm Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thăm Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền.

Tính đến tháng 6/2021, Hải Phòng có 827 trường học; 184 trung tâm ngoại ngữ, cơ sở ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống, hoạt động ngoài giờ chính khóa, tư vấn du học; 147 trung tâm học tập cộng đồng; 4 trường đại học. Tổng số có 511.693 trẻ mầm non và học sinh các cấp học, bậc học.

Tổng số cán bộ, giáo viên của thành phố là 32.793 người (chưa kể khối trung tâm ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống). Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tiếp tục được quan tâm, chú trọng.

Ông Lê Khắc Nam khẳng định, thành phố Hải Phòng đã sẵn sàng cho việc mở cửa lại trường học, tổ chức dạy học trực tiếp dựa trên 5 điều kiện then chốt: Cấp độ dịch của thành phố đang ở cấp độ vàng (nguy cơ trung bình); tỉ lệ nhiễm Covid-19 trong trường học thấp; không có ca nhiễm trong giáo viên, học sinh chuyển nặng và tử vong vì Covid-19; tỉ lệ bao phủ vắc-xin trong giáo viên, học sinh và của toàn dân đã đạt yêu cầu; các trường học đã có kinh nghiệm tổ chức dạy học trực tiếp trong điều kiện dịch bệnh, đã chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, các phương án, kịch bản bảo đảm an toàn để tổ chức dạy học trực tiếp.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì, cùng Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai thực hiện; xây dựng phương án để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 để tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá các điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh trong trường học.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tặng sách và quà lưu niệm cho Trường Tiểu học Minh Tân.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tặng sách và quà lưu niệm cho Trường Tiểu học Minh Tân.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tặng sách và quà lưu niệm cho Trường Trung học cơ sở Kênh Giang.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tặng sách và quà lưu niệm cho Trường Trung học cơ sở Kênh Giang.

Kết quả, ngay sau kì nghỉ tết Nguyên đán 2022 (ngày 7/2), 100% các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn đón học sinh trở lại học trực tiếp. Các quận, huyện thực hiện rà soát, kiểm tra các điều kiện để mở cửa đón học sinh mầm non, tiểu học trở lại học trực tiếp, chậm nhất vào ngày 14/2/2022.

Bên cạnh hoạt động dạy học trực tiếp bảo đảm an toàn phòng chống dịch, ông Lê Khắc Nam cũng chia sẻ những nội dung xung quanh việc triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022; chuẩn bị các điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 về đội ngũ, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, tài liệu giáo dục địa phương, lựa chọn sách giáo khoa, kế hoạch bồi dưỡng giáo viên với dự kiến nguồn lực thực hiện cho từng nhiệm vụ... Đồng thời đưa ra một số đề xuất, kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ trưởng và đoàn công tác kiểm tra hoạt động dạy học trực tiếp, bảo đảm an toàn phòng chống dịch tại Trường Tiểu học Minh Tân.
Bộ trưởng và đoàn công tác kiểm tra hoạt động dạy học trực tiếp, bảo đảm an toàn phòng chống dịch tại Trường Tiểu học Minh Tân.
Bộ trưởng và đoàn công tác kiểm tra hoạt động dạy học trực tiếp, bảo đảm an toàn phòng chống dịch tại Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền.
Bộ trưởng và đoàn công tác kiểm tra hoạt động dạy học trực tiếp, bảo đảm an toàn phòng chống dịch tại Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền.

Cần tinh thần, thái độ đúng trong ứng phó với dịch bệnh 

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh: Sau khi phối hợp với Bộ Y tế, tham khảo ý kiến các chuyên gia, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và phân tích tình hình thực tế ứng phó với dịch bệnh tại các địa phương, đặc biệt địa phương có phát sinh dịch bệnh trong trường học, có thể thấy thời điểm này cần sự chỉ đạo thống nhất trong cả nước về việc đưa học sinh trở lại trường học.

Bộ trưởng đánh giá cao sự mạnh mẽ, dứt khoát của Hải Phòng trong việc cho học sinh trở lại trường học tập trực tiếp theo chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời một lần nữa nhắc lại quan điểm về tính cần thiết, cấp bách đưa học sinh trở lại trường học và nhấn mạnh sự phù hợp trong điều kiện thực tế hiện nay khi tỷ lệ tiêm vaccine của cả nước đã đạt rất cao, các biện pháp phòng, tránh, chữa bệnh đã có bước tiến dài…

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Ghi nhận sự quan tâm chỉ đạo của thành phố Hải Phòng với giáo dục trong suốt thời gian qua, Bộ trưởng đánh giá: Khi học sinh phải học trực tuyến kéo dài, thành phố đã có những quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm cho hoạt động dạy và học. Khi đưa học sinh quay trở lại trường học, với ý kiến chỉ đạo thống nhất sớm của thành phố, một số trường không đợi tới sau Tết mà trước Tết Nguyên đán đã cho học sinh tới trường.

Các cơ sở giáo dục tại Hải Phòng cũng chuẩn bị và triển khai chu đáo biện pháp bảo đảm an toàn khi mở cửa trường học. Lấy ví dụ từ Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, Bộ trưởng cho biết ấn tượng với cách xử trí bản lĩnh của nhà trường, bình tĩnh ứng phó khi phát hiện các trường hợp học sinh là F0 qua sàng lọc trước khi học sinh đi học trở lại sau nghỉ Tết; các lớp học hầu hết đều được trang bị để tổ chức dạy học trực tiếp song song với trực tuyến… “Tinh thần này cần được nhân lên” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Trước thực trạng một số cơ sở giáo dục bố trí cho học sinh học một buổi/ngày khiến việc chăm sóc, đưa đón của phụ huynh bị xáo trộn, Bộ trưởng đề nghị với những trường có điều kiện bán trú nên tổ chức cho học sinh học bán trú; bởi theo ý kiến của chuyên gia y tế, nguy cơ lây nhiễm khi học một buổi hay cả ngày cơ bản không khác nhau. Nhấn mạnh lại quan điểm đưa học sinh trở lại trường từng bước thận trọng, lấy an toàn sức khỏe của học sinh, giáo viên làm đầu, nhưng theo Bộ trưởng cũng cần có sự ứng phó phù hợp để đạt được cả mục tiêu giáo dục và tạo điều kiện cho phụ huynh yên tâm trong công việc để phát triển kinh tế, xã hội.

Về ứng phó với dịch bệnh trong trường học, Bộ trưởng lưu ý, nếu phát sinh các trường hợp nhiễm bệnh cần cố gắng sàng lọc, xử lý trong phạm vi hẹp nhất có thể. Những nội dung này đã được làm rõ trong cuốn “Sổ tay bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Y tế phát hành. Các nhà trường nên sử dụng bản điện tử để cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh tham khảo.

Trước thực tế không ít trường học gặp khó khăn trong bố trí nhân viên y tế, Bộ trưởng đề nghị thành phố Hải Phòng bám sát tình hình thực tế của địa phương để có sự sắp xếp, tăng cường nhân lực có kiến thức chuyên môn về y tế thường trực ở các trường học trong phạm vi có thể và phù hợp; đồng thời tiếp tục tăng cường thêm các trang thiết bị y tế.

Nhấn mạnh một trong những yếu tố quan trọng giúp chiến thắng dịch bệnh và bảo đảm an toàn trường học là tư tưởng, tinh thần, thái độ, Bộ trưởng lưu ý, cần ứng phó với dịch bệnh một cách bình tĩnh, không hoảng hốt và thể hiện rõ sự hiểu biết. Sự thống nhất, đồng thuận cao giữa nhà trường và gia đình là yếu tố tư tưởng quan trọng, bởi khi phụ huynh đồng thuận, hiểu biết, phối hợp thì nếu có phát sinh ca bệnh trong trường học cũng sẽ đồng thuận cùng nhà trường xử lý.

Trong ứng phó với dịch bệnh và xử lý tình huống, Bộ trưởng cho rằng, cần tránh cả hai trường hợp: chủ quan, lơ là; hoặc căng thẳng quá mức. Động viên tinh thần cho cả thầy và trò là việc cần làm khi mở cửa trường học. Bên cạnh đó, thành phố dành sự quan tâm tới học sinh các lớp cuối cấp; các em phải chịu nhiều thiệt thòi trong thời gian qua, vì vậy, cần có sự hỗ trợ tối đa để các em tham gia tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và các kỳ thi chuyển cấp sắp tới.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phát biểu tại buổi làm việc.
Ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh vấn đề đưa học sinh trở lại trường, trong buổi làm việc, Bộ trưởng cũng có một số trao đổi về công tác giáo dục - đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Theo đó thể hiện mong muốn thành phố với tiềm năng về kinh tế có những đầu tư lớn hơn cho giáo dục. Cùng với đó, tập trung chỉ đạo và hỗ trợ ngành Giáo dục cao nhất có thể để triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; chăm chút cho chất lượng đội ngũ; tiếp tục phát huy kết quả giáo dục mũi nhọn; phát triển đội ngũ nhân lực có trình độ đại học; tiếp tục quan tâm thực hiện công bằng trong giáo dục…

Phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và đoàn công tác, ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết sẽ triển khai sớm và nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ trưởng. Ông Nguyễn Văn Tùng đồng thời kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến với Chính phủ sớm có vaccine phòng Covid-19 để tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi; Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm hỗ trợ khi Hải Phòng quyết liệt chỉ đạo chuyển đổi số trên các lĩnh vực từ năm 2022…

Tại các Trường: Tiểu học Minh Tân, Trung học cơ sở Kênh Giang, Trung học phổ thông Ngô Quyền, Bộ trưởng và đoàn công tác đã đến thăm các lớp học và cơ sở vật chất nhà trường; chia sẻ, động viên học sinh, thầy cô dạy học tốt và phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Nhiều học sinh khi trao đổi trực tiếp với Bộ trưởng thể hiện niềm vui được đến trường học trực tiếp; một số học sinh đang học trực tuyến do có yếu tố dịch tễ cũng thể hiện mong mỏi sớm được đến trường cùng thầy cô, bè bạn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ