Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2026 - Phiên họp Chính phủ thường kỳ thứ 2 của Chính phủ khóa XVI, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Bộ GD&ĐT xây dựng kế hoạch chuẩn bị tốt năm học 2026-2027; đồng thời chỉ đạo tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026.
Cùng với đó, sắp xếp, bố trí nhân lực và tập trung cho chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Thủ tướng yêu cầu, Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Xây dựng, các địa phương khẩn trương rà soát kỹ lưỡng, hoàn thành các trường nội trú liên cấp biên giới bảo đảm tiết kiệm, phù hợp nhu cầu, tránh lãng phí.
Về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, cả nước có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng trên 61.600 thí sinh so với năm trước. Trong đó, số lượng thí sinh đăng ký trực tuyến là 1.204.806 (đạt 98,45%) với 2.487 điểm thi và gần 50.000 phòng thi.
Công tác coi thi sẽ diễn ra vào các ngày 10, 11, 12/6. Trong đó, ngày 10/6 là ngày làm thủ tục dự thi, ngày 11/6 tổ chức thi môn Ngữ văn vào buổi sáng và môn Toán vào buổi chiều; ngày 12/6 tổ chức thi hai môn tự chọn).
Công tác chấm thi được thực hiện theo kế hoạch chung từ ngày 13/6 đến ngày 30/6/2026.
Công bố kết quả thi là ngày 1/726, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm trước nhằm giúp thí sinh và các cơ sở đào tạo chủ động hơn trong xét tuyển đại học, cao đẳng.
Về xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền năm 2026, ngày 19/3/2026 đã đồng loạt khởi công, xây dựng 121 trường phổ thông nội trú liên cấp thuộc các xã biên giới đất liền của 17 tỉnh, thành phố.
Tổng nhu cầu kinh phí do các địa phương đề xuất là khoảng 30.000 tỷ đồng (trong đó ngân sách trung ương dự kiến hỗ trợ khoảng 28.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương bố trí khoảng 2.000 tỷ đồng).
Trước đó, ngày 9/11, Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, các tập đoàn VNPT, Viettel và UBND 14 tỉnh tổ chức khởi công đồng loạt 108 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đợt 1.
Trong số này, có 99 trường đầu tư bằng ngân sách trung ương, 1 trường từ nguồn vốn xã hội hóa, 6 trường do tỉnh Quảng Ninh tự cân đối ngân sách và 2 trường tại Điện Biên, Cao Bằng do TP Hà Nội hỗ trợ.
So với tổng số 248 trường đề xuất ban đầu, đến nay, đã giảm 19 trường do một số địa phương có địa hình thuận lợi, học sinh chưa có nhu cầu nội trú, nên không tổ chức mô hình trường phổ thông nội trú; có địa phương tự bỏ ngân sách địa phương để xây dựng.