Biên Hòa (Đồng Nai): Nguy cơ “trắng” trường chuẩn Quốc gia bậc mầm non

GD&TĐ - Theo báo cáo mới nhất của Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai, Toàn tỉnh hiện có 200/737 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt 27,1%. 

Sự quá tải ở trường MN đạt chuẩn đang khiến nhiều trường rơi chuẩn
Sự quá tải ở trường MN đạt chuẩn đang khiến nhiều trường rơi chuẩn

Trong đó, riêng TP Biên Hòa mới chỉ có 16/115 trường công lập được công nhận trường chuẩn quốc gia (4 trường MN, 7 trường TH và 5 trường THCS), đạt tỉ lệ 13,9%, thấp hơn tỉ lệ chung của tỉnh. 

Tuy nhiên, đến thời điểm này một số trường đã chấp nhận “vỡ” chuẩn để nhận học sinh ở các trường khác vào học nhằm đảm bảo công bằng, không để xảy ra tình trạng trường chuẩn chỉ có 30 - 35 em/lớp trong khi những trường lân cận thì phải nhồi nhét 55 - 60 em/lớp.

Ông Bùi Văn Phượng - Phó phòng GD&ĐT TP Biên Hòa - cho biết: Trong 6 năm trở lại đây, TP Biên Hòa đã đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng 30 công trình trường TH, THCS với 186 phòng học. 

Trong số đó, chỉ có 4 trường mới hoàn toàn đi vào hoạt động, các công trình còn lại đều là trường cũ được xây lại trên đất hiện hữu hoặc xây lại trên đất ở vị trí khác. 

Tỉ lệ nghịch với việc đầu tư cơ sở vật chất là tốc độ gia tăng nhanh chóng của học sinh toàn thành phố, đặc biệt là học sinh tiểu học, THCS.

Nhiều lớp học ở bậc MN tại TP Biên Hòa đang ken dày học sinh
 Nhiều lớp học ở bậc MN tại TP Biên Hòa đang ken dày học sinh

Năm học 2014 - 2015, riêng học sinh TH, THCS của TP Biên Hòa tăng hơn 7.500 em, đòi hỏi phải có thêm khoảng 5 trường học mới. Đến năm học 2015 - 2016, dự kiến tăng thêm 7.200 học sinh TH và 7.400 học sinh THCS. 

Để có đủ chỗ học cho số học sinh tăng thêm này, đòi hỏi TP phải gấp rút, chủ động xây thêm từ 10 -15 trường học đạt chuẩn để đón đầu. Chính vì thế, việc TP đang đối diện nguy cơ có nhiều trường rơi chuẩn là khó tránh khỏi.

Hiện nay, theo lãnh đạo ngành Giáo dục Đồng Nai, khó khăn lớn nhất trong việc xây dựng trường chuẩn quốc gia của tỉnh là áp lực học sinh tăng cơ học quá nhanh. 

Việc đầu tư cơ sở vật chất chưa kịp thời do thiếu vốn, thiếu quỹ đất sạch. Ở một số địa phương, đội ngũ cán bộ, giáo viên chưa đạt chuẩn, kiêm nhiệm còn nhiều. 

Mục tiêu đến năm 2015, toàn tỉnh sẽ có thêm 241 trường học đạt chuẩn quốc gia, gồm: mầm non (61 trường), tiểu học (96 trường), THCS (72 trường) và THPT (12 trường). Trong đó, TP Biên Hòa sẽ có 41/122 trường đạt danh hiệu này.

Tuy nhiên, theo ông Bùi Văn Phượng, thì nhiều năm qua, tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia của TP đều không đạt chỉ tiêu đề ra. “Đảm bảo chỗ học cho học sinh đã khó, xây dựng trường đạt chuẩn còn khó hơn rất nhiều. 

Nếu TP không có những giải pháp quyết liệt, nhất là khâu giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, bố trí vốn để xây dựng thêm trường học thì đến năm 2015 sẽ không còn trường mầm non nào đạt chuẩn quốc gia, chỉ còn 1 trường tiểu học, 1 trường THCS đạt chuẩn theo quy định hiện hành” - Ông Phượng nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...