Triều Tiên mở cửa trường học trở lại

Triều Tiên mở cửa trường học trở lại

Triều Tiên chưa xác nhận một ca mắc Covid-19 nào nhưng đã áp đặt những quy tắc nghiêm khắc, bao gồm đóng cửa biên giới và cách ly hàng ngàn người.

Học kỳ mới, vốn có kế hoạch bắt đầu từ đầu tháng 4 nhưng đã nhiều lần bị hoãn lại, mặc dù một số trường ĐH và trung học được phép quay lại lớp học vào giữa tháng 4.

“Học kỳ mới sẽ bắt đầu ở bậc tiểu học, trung học trên toàn quốc từ đầu tháng 6, các biện pháp kiểm dịch đã được đưa ra để mở cửa lại trường mầm non và mẫu giáo” – hãng tin Yonhap cho biết khi dẫn lời đài phát thanh của Triều Tiên.

“Nhà chức trách GD đã được yêu cầu cung cấp thêm nhiệt kế, thuốc khử trùng tay ở các cổng trường, lớp học, văn phòng, trong khi nhân viên của trường được khuyên tuân thủ với các nguyên tắc chống virus” - nguồn tin cho biết thêm.

Nhiều nhà phân tích nói rằng Triều Tiên khó có thể tránh được các ca nhiễm nCov vốn xuất hiện đầu tiên ở nước láng giềng Trung Quốc và hiện đang hoành hành khắp thế giới.

Theo CNA

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.