Gian lận tài chính, Man City bị cấm dự cúp châu Âu trong 2 năm

Gian lận tài chính, Man City bị cấm dự cúp châu Âu trong 2 năm

Theo báo chí Anh đưa, LĐBĐ châu Âu (UEFA) vừa ra quyết định trừng phạt nặng CLB Man City, cấm đội bóng này tham dự các giải vô địch châu Âu và nộp 30 triệu euro, vì vi phạm luật công bằng tài chính. Quyết định này được đưa ra sau khi UEFA thu thập đầy đủ chứng cứ về những gian dối mà lãnh đạo CLB này đã thực hiện trong những năm qua.

Cơ quan kiểm soát tài chính của UEFA (CFCB) phát hiện Man City có những sai phạm trong bản thống kê doanh thu. Theo đó, đội chủ sân Etihad đã phóng đại doanh thu nhằm lách luật, do số tiền Man City kiếm được không đủ trả lương cầu thủ.

Cụ thể Cơ quan kiểm soát tài chính UEFA (CFCB) phát hiện Man City gian dối trong khoản doanh thu từ nhà tài trợ Abu Dhabi (Trong giai đoạn 2012 - 2016). Công ty mẹ - Abu Dhabi group đã bơm tiền trái phép để Nửa xanh thành Manchester chi tiêu trái phép. Số tiền này vượt quá nguồn thu thương mại và tiền thưởng.

Phía Man City thông báo rằng “đội bóng rất thất vọng nhưng không bất ngờ với quyết định của UEFA”. Đội chủ sân Etihad sẽ khiếu nại quyết định kỷ luật của UEFA lên Tòa án Thể thao quốc tế (CAS).

Theo giới truyền thông Anh, sau khi UEFA ra án phạt đến lượt Premier League sẽ vào cuộc và Man City có nguy cơ nhận tiếp án phạt từ BTC giải quốc nội. Man City có thể sẽ bị trừ điểm ở Premier League các mùa giải tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.