Bánh dâu xác lập kỷ lục thế giới ngày 8/3

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiếc bánh dâu lớn nhất thế giới nặng 623,7 kg đã ra đời tại Sochi, Nga ngày 8/3 để kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ.

Bánh dâu xác lập kỷ lục thế giới ngày 8/3

Ngày 8/3, lãnh đạo Vlad Kopylov của Cơ quan quốc tế ghi nhận kỷ lục Nga cho biết, những người làm bánh kẹo ở Sochi đã tạo ra chiếc bánh quả mọng lớn nhất thế giới, nặng 623,7 kg.

Đoạn video cho thấy, số 8 được trang trí trên bánh để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Chiếc bánh gồm nhiều lớp và được trang trí bằng các loại quả mọng: Quả việt quất, dâu tây và mâm xôi.

Ông Kopylov cho biết, chiếc bánh được làm trong 3 ngày có chiều dài 4 m, rộng 2 m 40 cm và cao 13 cm.

Trước đó, ngày 2/3, có thông tin cho biết, chiếc bánh gừng lớn nhất ở Nga đã được nướng ở vùng Vologda.

Chiếc bánh này làm từ hơn 120 kg bột mì, khoảng 60 kg đường, 88 kg dâu tây để làm nhân và 75 kg kẹo mềm để phủ lên trên. Sản phẩm hoàn thiện nặng 382 kg.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ