Bộ trưởng Quốc phòng Iran Aziz Nasirzadeh cho biết trong một cuộc phỏng vấn với phương tiện truyền thông địa phương vào ngày 23 tháng 8 năm 2025 rằng Tehran đã thành lập các cơ sở sản xuất vũ khí ở một số quốc gia, nhưng vị trí chính xác của chúng vẫn được giữ bí mật.
Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Hải quân Iran đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên mặt nước, cuộc tập trận diễn ra ở Vịnh Oman và Bắc Ấn Độ Dương.
Theo ông Nasirzadeh, những bài thử nghiệm này là một phần của cuộc tập trận quy mô lớn nhằm thể hiện tiềm lực quân sự và củng cố năng lực phòng thủ của đất nước.
Sự kiện biểu dương lực lượng của Hải quân Iran tại Vịnh Oman diễn ra sau cuộc tập trận chung Casarex 2025 giữa Iran và Nga, được tổ chức tại Biển Caspian vào tháng 7 năm 2025, có sự tham gia của tàu chiến và máy bay từ cả hai nước, đây là một bước đi quan trọng trong việc tăng cường hợp tác quân sự giữa Tehran và Moskva.

Theo Bộ trưởng Nasirzadeh, việc thành lập các nhà máy quốc phòng ở nước ngoài nhằm mục đích mở rộng năng lực sản xuất vũ khí của Iran và giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu.
Tuy nhiên, việc thiếu thông tin về vị trí của các nhà máy đã dẫn đến những đồn đoán về các quốc gia đối tác tiềm năng, bao gồm những đối tác ở Trung Đông và châu Á, thậm chí có ý kiến cho rằng cơ sở sản xuất máy bay không người lái cảm tử Geran-2 tại Nga thực chất là của Iran đưa sang.
Tác dụng của những cơ sở trên đối với Tehran là rất lớn, giúp họ có thể xuất khẩu vũ khí mà không phải lo ngại về những lệnh cấm vận, và quan trọng hơn là tránh được những cuộc tấn công tiềm tàng từ phía Israel.