Theo FT, gần nửa triệu hecta đất đã bị thiêu rụi trong 2 tháng đầu mùa cháy rừng ở Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hy Lạp và Romania.
Con số 3,1 tỷ euro, chỉ bao gồm chi phí khôi phục đất và rừng bị cháy, "vượt xa ước tính của Ủy ban châu Âu (EC) về tác động trung bình hàng năm là 2,5 tỷ euro" cho toàn khối, tờ báo cho biết thêm.
Ngày 4/8, tờ Wall Street Journal trích dẫn dữ liệu từ công ty xếp hạng tín nhiệm Morningstar DBRS có trụ sở tại Toronto đưa tin, riêng tại Pháp, thiệt hại có thể lên tới từ 10 tỷ đến 15 tỷ euro.
Tuy nhiên, nếu xét trong bối cảnh tổng thể, chi phí ước tính này khá khiêm tốn so với quy mô các cam kết tài chính khác của EU, chẳng hạn như các khoản thanh toán cho Ukraine.
Vào tháng 6/2026, EC đã giải ngân 3,2 tỷ euro cho Ukraine như là đợt đầu tiên trong gói cho vay hỗ trợ Ukraine trị giá 90 tỷ euro của khối cho giai đoạn 2026-2027.
Theo EC, EU và các quốc gia thành viên đã rót hơn 216,7 tỷ euro vào Ukraine kể từ khi xung đột leo thang vào năm 2022, bao gồm viện trợ quân sự, hỗ trợ tài chính và nhân đạo, các khoản vay và hỗ trợ cho người tị nạn Ukraine tại các quốc gia thành viên.
Các vụ cháy rừng gần đây cũng làm dấy lên cuộc tranh luận về tác động của các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga.
Tây Ban Nha không thể vận hành một phần phi đội trực thăng chữa cháy Kamov Ka-32 do Nga sản xuất, vì các lệnh trừng phạt của EU đã làm gián đoạn việc bảo trì và tiếp cận phụ tùng thay thế.
Trong tình trạng khẩn cấp cháy rừng gần đây, cả Tây Ban Nha và Pháp đều đã kích hoạt Cơ chế Bảo vệ Dân sự của EU, yêu cầu thêm máy bay và đội cứu hỏa từ các nước EU khác và Thổ Nhĩ Kỳ.