Dịch bệnh bùng phát từ đầu tháng 5/2026, đã trở thành đợt dịch lớn nhất từng được ghi nhận tại nước này, với hơn 18.000 trường hợp được xác nhận hoặc nghi ngờ mắc bệnh, theo số liệu mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC).
Số ca nhiễm thực tế được cho là cao hơn nhiều vì nhiều trường hợp vẫn chưa được chẩn đoán. Đợt dịch này đã vượt xa kỷ lục trước đó là khoảng 4.700 ca, được thiết lập vào năm 2019.
Hôm 3/8, Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Michigan thông báo 2 trường hợp tử vong đầu tiên liên quan đến ký sinh trùng này. Cả hai nạn nhân đều có các bệnh lý nền có thể làm tăng mức độ nghiêm trọng của bệnh.
Theo CDC, bệnh cyclosporiasis, gây tiêu chảy nặng “với tần suất đi ngoài thường xuyên và đôi khi dữ dội”, cũng như đầy hơi, chướng bụng, đau bụng, buồn nôn và nôn mửa, hiếm khi gây tử vong.
Loại ký sinh trùng hình cầu, siêu nhỏ này lây lan qua thực phẩm hoặc nước bị ô nhiễm bởi phân, đặc biệt là trái cây và rau quả tiếp xúc với nước tưới bị ô nhiễm.
Cuối tháng 7/2026, CDC cho biết, họ đã xác định rau diếp iceberg thái nhỏ, được phục vụ tại các nhà hàng Taco Bell ở một số tiểu bang, là nguồn gốc của đợt bùng phát này.
Theo cơ quan này, nhà cung cấp liên quan đến vụ dịch, Taylor Farms de Mexico, đã thu hồi toàn bộ rau diếp iceberg khỏi thị trường Mỹ.
Vào thời điểm đó, vẫn chưa rõ liệu thực phẩm bị nhiễm bẩn đã được phân phối đến các chuỗi nhà hàng hoặc nhà bán lẻ khác hay chưa.
Loại ký sinh trùng này phổ biến ở Mexico và các quốc gia nhiệt đới và cận nhiệt đới khác. Hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy, nó có thể lây lan trực tiếp từ người sang người.