Mỹ: Virus Bourbon được phát hiện ở New York vẫn chưa có thuốc chữa

GD&TĐ - Ca nhiễm virus Bourbon đầu tiên đã được xác nhận tại New York, Mỹ, và hiện vẫn chưa có vaccine hay thuốc nào để phòng ngừa hoặc điều trị virus này.

Ve sao đơn cái trưởng thành được gỡ bỏ khỏi khuỷu tay của một người.
Ve sao đơn cái trưởng thành được gỡ bỏ khỏi khuỷu tay của một người.

Được phát hiện vào năm 2014 và đặt tên theo Quận Bourbon, Kansas, nơi nó được xác định lần đầu tiên, virus này được cho là lây truyền qua loài ve sao đơn. Hiện chưa có vaccine hoặc thuốc nào để phòng ngừa hoặc điều trị bệnh này.

Các triệu chứng bao gồm: Sốt, mệt mỏi, phát ban, đau đầu, đau nhức cơ thể, buồn nôn và nôn mửa.

Chỉ có 6 trường hợp nhiễm bệnh ở người được báo cáo kể từ khi virus này được xác định, chủ yếu ở miền Trung nước Mỹ. Bệnh nhân đầu tiên được biết đến, được chẩn đoán ở Kansas vào năm 2014, đã tử vong.

Theo một nghiên cứu của Stony Brook Medicine được công bố vào tháng 7/2026, virus Bourbon “có thể sớm trở nên phức tạp hơn trong việc chẩn đoán, nếu nó trở nên phổ biến hơn vào mùa Hè này và những năm tới”.

“Có rất nhiều ve sao đơn ở New York và vùng Đông Bắc. Mật độ ve rất cao, và khi ai đó bị nhiễm virus Bourbon, các triệu chứng tương tự như các bệnh truyền nhiễm do ve khác gây ra”, Tiến sĩ Luis Marcos, giáo sư tại Trường Y khoa Stony Brook và Giám đốc Phòng khám Bệnh do Ve truyền, cho biết.

“Vì những lý do này, virus Bourbon có thể đang lây lan rộng hơn chúng ta nghĩ trong khu vực của chúng ta, và nhiều trường hợp khác có thể chưa được chẩn đoán”, ông nói.

Hiện chưa có xét nghiệm chẩn đoán thương mại nào, và các mẫu nghi ngờ nhiễm bệnh ở New York phải được gửi đến Sở Y tế tiểu bang để phân tích chuyên sâu.

Các nhà nghiên cứu kêu gọi mở rộng giám sát và xét nghiệm, lập luận, nếu không xác định được nguyên nhân gây nhiễm trùng, khả năng phát triển các xét nghiệm chẩn đoán chính xác hoặc phương pháp điều trị hiệu quả “là rất thấp”.

Ve sao đơn thực chất là một loài bọ ve hút máu thuộc lớp nhện, có thân màu nâu đỏ và hình bầu dục.

Trước đây loài tập trung chủ yếu ở miền Nam nước Mỹ, nhưng hiện đã lan rộng khắp phần lớn miền Đông, và hiện có thể được tìm thấy ở tận phía Bắc Maine.

Vết cắn của nó có thể truyền bệnh ehrlichiosis, bệnh do virus Heartland và bệnh tularemia. Nó cũng có liên quan đến bệnh phát ban do ve ở miền Nam và hội chứng alpha-gal, một dạng dị ứng với thịt đỏ.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ