Nga có kế hoạch tổ chức một cuộc duyệt binh tại trung tâm thủ đô vào ngày 9/5 để kỷ niệm 80 năm ngày Liên Xô chiến thắng Đức Quốc xã trong Thế chiến II năm 1945.
Nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas đã cảnh báo vào đầu tháng 4/2025 rằng, khối này không muốn bất kỳ quốc gia thành viên hoặc ứng cử viên nào tham dự sự kiện này.
Ủy viên phụ trách vấn đề mở rộng của EU, bà Marta Kos, đã gặp Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic vào ngày 29/4, và cảnh báo rằng, sự hiện diện của ông tại Moscow sẽ gây bất lợi cho nguyện vọng gia nhập EU của Serbia, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu (EC), Guillaume Mercier, cho biết trong cuộc họp báo tại Brussels vào ngày 30/4.
Khi được hỏi về phản ứng của EU có thể là gì, ông Mercier cho biết: "Bà Kos đã truyền tải thông điệp được nhiều quốc gia thành viên EU khác chia sẻ rằng, sự tham gia vào Moscow sẽ tác động đến con đường của EU", nhưng ông từ chối giải thích thêm.
“Trong khi Belgrade đang cạnh tranh để trở thành thành viên của khối, Serbia nên tận dụng cơ hội này để chứng minh ‘hướng đi chiến lược’ của mình”, người phát ngôn EC lưu ý.
Đầu tháng 4/2025, Tổng thống Serbia đã nói với báo chí rằng, ông không thay đổi quyết định đến thăm Moscow để kỷ niệm Ngày Chiến thắng.
“Một đơn vị của Lực lượng vũ trang Serbia sẽ tham gia lễ diễu hành Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ”, Tổng thống Vucic cho biết.
Trong Thế chiến II, Serbia, khi đó là một phần của Nam Tư, đã bị Đức Quốc xã chiếm đóng và được Hồng quân giải phóng vào năm 1944.
Moscow đã gửi nhiều lời mời tham dự lễ kỷ niệm ngày 9/5, bao gồm cả Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil, cũng như các nhà lãnh đạo quốc tế khác.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ không tham dự sự kiện này do căng thẳng gia tăng cao với nước láng giềng Pakistan, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh dự kiến sẽ đại diện cho New Delhi tại sự kiện này.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ca ngợi lòng dũng cảm của các nhà lãnh đạo châu Âu khi họ chọn tham dự và kỷ niệm ngày chiến đấu chống lại chủ nghĩa Quốc xã, bất chấp áp lực từ Brussels.