Trong thời đại mà vũ khí siêu thanh và UAV tự động thu hút sự chú ý của toàn cầu, quyết định của Nga về việc công bố tên lửa hành trình mới cho máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 đặt ra những câu hỏi vượt xa các thông số kỹ thuật của chính loại vũ khí này.
Phương tiện truyền thông nhà nước Nga mới đây đã công bố hình ảnh về một tên lửa hành trình chưa được đặt tên, được cựu Tổng thống Dmitry Medvedev kiểm tra tại một địa điểm thử nghiệm quân sự, ám chỉ đến sự tích hợp của nó với Su-57, máy bay chiến đấu tiên tiến nhất của Nga.
Thời điểm của Điện Kremlin, giữa những căng thẳng địa chính trị đang diễn ra và những thách thức trong nước, cho thấy thông báo này không chỉ là về việc thể hiện sức mạnh mà còn là về việc thúc đẩy năng lực quân sự.
Vũ khí mới này có ý nghĩa gì đối với tham vọng chiến lược của Nga, và nó phù hợp như thế nào với bối cảnh rộng lớn hơn của cuộc cạnh tranh sức mạnh không quân toàn cầu?
Su-57, được biết đến với tên báo cáo NATO là “Felon”, là nỗ lực của Nga nhằm đưa vào sử dụng máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm có khả năng cạnh tranh với các đối thủ phương Tây như F-35 Lightning II và F-22 Raptor của Mỹ. Được phát triển bởi Sukhoi, Su-57 lần đầu tiên bay vào năm 2010 và đi vào hoạt động hạn chế với Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga vào năm 2020.
Được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không, tấn công mặt đất và trinh sát, máy bay tự hào có hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, khả năng siêu hành trình và tiết diện radar giảm.
Khung máy bay của nó, dài khoảng 20 mét với sải cánh 14 mét, được trang bị hai động cơ Saturn AL-41F1, với kế hoạch nâng cấp lên động cơ Izdeliye-30 tiên tiến hơn để cải thiện lực đẩy và hiệu quả.
Khoang vũ khí bên trong của Su-57, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì khả năng tàng hình, có thể mang theo nhiều loại đạn dược không đối không và không đối đất, bao gồm tên lửa K-77M để tấn công máy bay và tên lửa hành trình Kh-69 để tấn công chính xác.
Bất chấp những tính năng này, chương trình đã phải đối mặt với nhiều rào cản đáng kể, chỉ sản xuất được một số ít máy bay hoạt động do chi phí cao, thách thức kỹ thuật và lệnh trừng phạt của phương Tây ảnh hưởng đến nguồn cung cấp linh kiện.
Tên lửa hành trình mới được nhìn thoáng qua trong đoạn phim do The Mirror đưa tin vẫn còn là ẩn số.
Các quan chức Nga không cung cấp thông tin chi tiết cụ thể về khả năng của nó, nhưng các nhà phân tích lưu ý rằng, nó có hình ảnh tương tự như tên lửa hành trình Kh-101, một loại vũ khí tầm xa được sử dụng rộng rãi ở Ukraine.
Nhà phân tích chiến tranh Kirill Fyodorov, được trích dẫn trong cùng báo cáo, nhận xét rằng, phần đuôi của tên lửa giống với Kh-101 nhưng có vẻ khác biệt, cho thấy đây có thể là thiết kế mới hoặc là nguyên mẫu đã được sửa đổi.
Tờ Mirror đưa tin rằng, tên lửa này có động cơ phản lực và "đầu đạn được cải tiến", mặc dù những tuyên bố này thiếu sự xác minh độc lập.
Với thiết kế của Su-57, tên lửa này có thể được thiết kế để mang bên trong nhằm bảo toàn đặc tính tàng hình của máy bay, một yêu cầu quan trọng để xâm nhập không phận đang có tranh chấp.
Việc công bố một loại vũ khí mới trong giai đoạn này có thể được hiểu là một tín hiệu gửi đến cả khán giả trong nước và quốc tế.
Trong nước, nó củng cố câu chuyện về sức mạnh quân sự của Nga, phản bác lại những lời chỉ trích về những khó khăn kinh tế và thất bại trên chiến trường của Nga.
Trên trường quốc tế, nó đóng vai trò như một lời nhắc nhở về khả năng thể hiện sức mạnh của Nga, đặc biệt là trong bối cảnh NATO mở rộng sự hiện diện ở Đông Âu.