F-18 rơi xuống biển từ tàu sân bay USS Harry S. Truman ở Biển Đỏ

GD&TĐ -Hải quân Mỹ đã báo cáo một sự cố nghiêm trọng liên quan đến chiến đấu cơ F-18 trên tàu sân bay USS Harry S. Truman vào ngày 28/4/2025 tại Biển Đỏ.

Chiến đấu cơ F-18 trên tàu sân bay USS Harry S. Truman của Mỹ.
Chiến đấu cơ F-18 trên tàu sân bay USS Harry S. Truman của Mỹ.

Thông báo của hải quân Mỹ ngày 28/4 cho biết, chiến đấu cơ F/A-18E Super Hornet, cùng với máy kéo được sử dụng để di chuyển nó, đã rơi xuống biển, khiến một thủy thủ Mỹ bị thương.

Sự cố xảy ra trong các hoạt động tại khu vực chịu trách nhiệm của Hạm đội 5 Mỹ, nơi tàu sân bay đang hỗ trợ các hoạt động quân sự chống lại lực lượng Houthi ở Yemen.

Hải quân Mỹ đã mở một cuộc điều tra để xác định nguyên nhân của sự cố, điều này đã làm dấy lên mối lo ngại về sự an toàn của các hoạt động trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực.

Chiếc F/A-18E, được giao cho VFA-136, đang di chuyển xung quanh tàu sân bay khi nó và máy kéo của nó trượt xuống biển, hải quân Mỹ cho biết.

Một thủy thủ bị thương, nhưng hải quân không tiết lộ mức độ nghiêm trọng của vết thương hoặc tình trạng của người bị thương, với lý do bảo mật.

Sự cố xảy ra ở phía bắc Biển Đỏ, nơi tàu sân bay USS Harry S. Truman đã tiến hành các cuộc không kích vào các mục tiêu của Houthi, bao gồm các kho vũ khí và trung tâm chỉ huy, để đáp trả các cuộc tấn công của nhóm này vào các tuyến đường vận chuyển quốc tế.

Hải quân xác nhận máy bay và máy kéo đã bị mất, và các nỗ lực thu hồi chúng đang được tiến hành, mặc dù độ sâu và hoạt động chuyên sâu của Biển Đỏ khiến việc thu hồi trở nên khó khăn.

Tàu sân bay lớp Nimitz USS Harry S. Truman đã đóng vai trò chủ chốt trong khu vực kể từ khi đến khu vực Hạm đội 5 vào tháng 12/2024.

Được trang bị máy bay chiến đấu F/A-18E/F Super Hornet tiên tiến, tàu đã trở thành công cụ chính cho các hoạt động của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) chống lại lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn.

Các hoạt động này được tăng cường vào tháng 3/2025 sau khi lực lượng Houthi tiếp tục các cuộc tấn công vào tàu thuyền ở Biển Đỏ, mà họ mô tả là sự đoàn kết với người Palestine trong bối cảnh Israel phong tỏa Gaza.

Phi đội không quân của tàu sân bay, bao gồm cả VFA-136, đã thực hiện các cuộc tấn công vào các địa điểm tên lửa và máy bay không người lái của Houthi ở Sanaa và Hodeida.

Việc mất máy bay F/A-18E, trị giá khoảng 70 triệu đô la, và máy kéo là một tổn thất vật chất lớn đối với Mỹ.

Super Hornet là một máy bay đa chức năng được sử dụng cho mục đích chiến đấu không đối không, tấn công mặt đất và trinh sát.

Việc mất máy bay, cùng với thương tích của thủy thủ, làm nổi bật những rủi ro mà các phi hành đoàn phải đối mặt ở Biển Đỏ, nơi 12% thương mại hàng hải của thế giới đi qua.

Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ