Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Colombia điện đàm giữa lúc căng thẳng ngoại giao

GD&TĐ -Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Colombia Gustavo Petro hôm 7/1/2026 trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và người đồng cấp Colombia Gustavo Petro.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và người đồng cấp Colombia Gustavo Petro.

Hai bên đã thể hiện thái độ hòa giải sau cuộc khẩu chiến bùng phát trở lại sau vụ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ, Cilia Flores, bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt cóc trong một cuộc đột kích vào Caracas hôm 3/1.

“Thật vinh dự khi được nói chuyện với Tổng thống Colombia, Gustavo Petro, người đã gọi điện để giải thích về tình hình ma túy và những bất đồng khác mà chúng tôi đã có. Tôi đánh giá cao cuộc gọi của ông ấy, và mong sớm được gặp ông Petro trong thời gian tới”, Tổng thống Trump viết trên nền tảng Truth Social của mình hôm 7/1.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm rằng, hai bên đang nỗ lực sắp xếp chuyến thăm của nhà lãnh đạo cánh tả Colombia tới Nhà Trắng.

Phát biểu tại một cuộc mít tinh ở Bogota hôm 7/1, Tổng thống Petro nói rằng, ông và ông Trump đã nói chuyện lần đầu tiên kể từ khi ông đắc cử tổng thống năm 2022.

“Tôi đã yêu cầu thiết lập lại liên lạc trực tiếp giữa các bộ trưởng ngoại giao và tổng thống. Nếu không có đối thoại, sẽ có chiến tranh”, ông Petro nói.

Tổng thống Colombia sau đó viết trên mạng xã hội rằng, ông có những bất đồng với ông Trump về tầm nhìn đối với mối quan hệ giữa Mỹ và Mỹ Latinh”.

Ông Petro đã đề xuất rằng, Mỹ nên đầu tư vào các dự án năng lượng sạch trong khu vực thay vì tìm cách tiếp cận các mỏ dầu.

“Việc chỉ sử dụng khu vực Mỹ Latinh để khai thác dầu mỏ sẽ dẫn đến sự phá vỡ luật pháp quốc tế và cuối cùng là Chiến tranh thế giới thứ ba”, ông Petro viết, đồng thời cho biết đề xuất của ông dựa trên “hòa bình, sự sống và dân chủ toàn cầu”.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ