Đội bóng nào đã chắc suất đua vô địch V-League 2020?

GD&TĐ - Trước khi giai đoạn 1 V-League 2020 khép lại bằng các loạt trận đấu ở vòng 13 diễn ra lúc 17h ngày 1/10 thì đã chắc suất 5 đội đua vô địch ở giai đoạn 2.

HAGL sẽ tiếp TP.HCM trên sân nhà Pleiku ở vòng đấu 13 V-League 2020.
HAGL sẽ tiếp TP.HCM trên sân nhà Pleiku ở vòng đấu 13 V-League 2020.

Do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nên V-League 2020 áp dụng thể thức: 14 đội thi đấu vòng tròn một lượt ở giai đoạn 1, sau đó chọn 8 đội xếp nửa trên đua tranh ngôi vô địch, còn 6 đội nửa dưới đua tránh suất xuống hạng - ở giai đoạn 2.

Theo đó, kết thúc vòng đấu áp chót (vòng 12) đã xác định được 5 cái tên chắc chắn đua vô địch giai đoạn 2, gồm: Sài Gòn FC (23 điểm), Viettel (22 điểm), TP.HCM (20 điểm), Than Quảng Ninh (20 điểm) và Hà Nội FC (19 điểm).

Đồng thời cũng xác định được 3 đội bóng chắc chắn sẽ phải đua trụ hạng, gồm: Quảng Nam, Hải Phòng và Dược Nam Nam Định.

Trong khi đó, số phận của 6 đội còn lại là Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An (SLNA), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, SHB Đà Nẵng, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Bình Dương chỉ có thể được định đoạt đua tranh vô địch hay tránh suất xuống hạng khi kết thúc vòng đấu 13.

Bình Dương hiện đang xếp hạng 6 (17 điểm, hiệu số bàn thắng bại +4) nhưng cũng chỉ hơn 3 điểm so với đội đứng vị trí thứ 10 là Thanh Hoá.

Do đó, về mặt lý thuyết nếu vòng 13 đội bóng đất Thủ thua, đội bóng xứ Thanh thắng thì thứ hạng của 2 đội hoàn toàn có thể đảo chiều - nghĩa là Thanh Hoá vào nhóm đua tranh ngôi vô địch, còn Bình Dương tranh trụ hạng ở giai đoạn 2.

Theo lịch thi đấu vòng 13, Bình Dương sẽ gặp Viettel, Thanh Hoá sẽ đối đầu Hà Nội FC, HAGL tiếp đối thủ TP.HCM, Đà Nẵng sẽ gặp Nam Định tại sân Thiên Trường, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp đội bóng cuối bảng Quảng Nam, còn trên sân Lạch Tray chủ nhà Hải Phòng sẽ tiếp SLNA.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ