Sắc màu văn hóa trên sân trường biên giới
Những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, không khí tại Trường THPT Mường Nhé, ngôi trường đứng chân nơi biên giới cực Tây Tổ quốc trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Trong khuôn viên nhà trường, sắc màu văn hóa của các dân tộc anh em như hòa quyện, lan tỏa qua Hội thi “Không gian văn hóa vùng cao nơi cực Tây Tổ quốc”.
Theo ông Lê Trường Giang, Hiệu trưởng Trường THPT Mường Nhé, đứng chân trên địa bàn biên giới, nhà trường có hơn 90% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số trong tổng số 19 dân tộc sinh sống tại tỉnh Điện Biên. Bên cạnh nhiệm vụ dạy chữ, dạy kiến thức, nhà trường luôn xác định rõ trách nhiệm giáo dục tư tưởng, bồi đắp tình yêu quê hương và ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa cho học sinh vùng cao. Đây cũng là lý do hội thi được tổ chức.
Hội thi được chuẩn bị công phu, bài bản, với sự tham gia của toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường. Mười gian trưng bày, tương ứng với mười không gian văn hóa của các dân tộc: Kinh, Thái, Hà Nhì, Mông, Mường, Cống, Tày, Dao, Kháng, Si La… đã tái hiện sinh động bức tranh văn hóa đa sắc nơi biên cương Mường Nhé.
Tham gia trực tiếp vào các gian trưng bày, nhiều học sinh có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về văn hóa dân tộc mình.
Em Giàng Thị Yến Nhi, học sinh lớp 11B3 chia sẻ, khi tham gia dựng gian văn hóa dân tộc Mông, em được tìm hiểu nhiều hơn về trang phục, khèn Mông và các phong tục truyền thống. “Em cảm thấy rất vui khi được trải nghiệm thực tế và được tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa của dân tộc mình, từ đó trân quý và gìn giữ những nét đẹp đó”, Yến Nhi nói.
Nổi bật trong hội thi là không gian văn hóa dân tộc Hà Nhì, cộng đồng cư dân lâu đời nơi cực Tây Tổ quốc. Gian trưng bày giới thiệu trang phục truyền thống với màu sắc rực rỡ, hoa văn tinh tế cùng các món ăn đặc trưng như bánh dày, thịt nướng, dưa muối Hà Nhì. Các hiện vật được trưng bày hài hòa bên hình ảnh cột mốc số 0, biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền biên giới.
Khơi dậy lòng tự hào dân tộc
Không gian văn hóa dân tộc Mông thu hút sự quan tâm bởi sắc màu đặc trưng của trang phục truyền thống, tiếng khèn Mông cùng các vật dụng sinh hoạt quen thuộc như lò rèn, sừng trâu uống rượu, món mèn mén. Trò chơi ném pao cũng được giới thiệu, phản ánh sinh hoạt văn hóa truyền thống của đồng bào Mông.
Không gian văn hóa dân tộc Thái mang đến hình ảnh quen thuộc với khăn piêu, áo cóm, váy đen, xà tích. Những hình ảnh về điệu xòe Thái được trưng bày, góp phần giới thiệu nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Thái.
Bên cạnh đó, các gian trưng bày của các dân tộc Thái, Mường, Cống, Tày, Dao, Kháng, Si La được thiết kế tỉ mỉ. Từ sử thi “Đẻ đất, đẻ nước”, cồng chiêng, khăn piêu của người Thái; rượu cần của người Mường; nhà nứa và trang phục của dân tộc Cống; đàn tính, hát then của người Tày; đến trang phục truyền thống của các dân tộc Dao, Kháng, Si La… đã tạo nên một không gian văn hóa đa dạng, giàu bản sắc.
Không chỉ dừng lại ở trưng bày, hội thi còn có nhiều hoạt động như thi giã bánh dày, thi ẩm thực và các trò chơi dân gian: ném pao, đi cà kheo, kéo co, đẩy gậy. Cùng với đó là các tiết mục văn nghệ và lửa trại múa xòe “nối vòng tay lớn”, tạo không khí giao lưu, gắn kết giữa thầy và trò.
Theo ông Lê Trường Giang, Hội thi “Không gian văn hóa vùng cao nơi cực Tây Tổ quốc” không chỉ là hoạt động ngoại khóa mà còn góp phần giáo dục văn hóa, lịch sử và lòng tự hào dân tộc cho học sinh Trường THPT Mường Nhé. Qua đó, giúp nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, đúng với tinh thần các nghị quyết của Đảng về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới.