Công Phượng “ngồi chơi xơi nước” ở vòng 13 V-League 2020

GD&TĐ - Tiền đạo Nguyễn Công Phượng sẽ không được ra sân thi đấu trong lần trở lại “mái nhà xưa” khi TPHCM có chuyến làm khách lên Phố núi ở vòng 13 V-League 2020 vào ngày 1/10 tới.

Công Phượng đang thi đấu chói sáng trong màu áo đội bóng TPHCM.
Công Phượng đang thi đấu chói sáng trong màu áo đội bóng TPHCM.

Thực ra, chân sút quê Nghệ An vẫn thuộc biên chế của Hoàng Anh Gia Lai và chỉ đến với đội chủ sân Thống Nhất trong bản hợp đồng cho mượn hết mùa giải này.

Vì thế, trong bản giao kèo trước đó của HAGL với TPHCM đôi bên đã xác định rõ: Công Phượng sẽ không được phép ra sân thi đấu khi 2 đội đối đầu.

Không cho sự phục vụ của Công Phượng chắc chắn sức mạnh và cảm hứng chơi bóng của đội bóng Thành phố mang tên Bác giảm sút đi nhiều.

Hiện chân sút 25 tuổi đang dẫn đầu danh sách “vua dội bom” đối với cầu thủ nội tại V-League với 6 pha lập công.

Mới nhất, trò cưng của thầy Park đã lập cú đúp bàn thắng tuyệt đẹp và đẳng cấp giúp TPHCM vùi dập đội khách Dược Nam Hà Nam Định với tỷ số 5-1.

Trong trận đấu thuộc vòng 12 V-League 2020 này Công Phượng đã phải nhận chiếc thẻ vàng vì lỗi “phớt lờ yêu cầu của trọng tài” khi làm hàng rào, dù cú đá phạt của Nam Định khá xa so với khung thành của Bùi Tiến Dũng.

Ngay sau tình huống đó, Công Phượng đã được HLV Chung Hae-seong rút ra nghỉ và đây được xem như nghi án tẩy thẻ bởi theo thoả thuận số 21 sẽ không được đá trận tiếp theo khi TPHCM gặp HAGL.

Trả lời truyền thông về vấn đề này, chiến lược gia người Hàn Quốc Chung Hae-seong cho rằng “đây hoàn toàn là vấn đề ngẫu nhiên” chứ đội không tính toán tẩy thẻ cho Công Phượng.

Kiểm tra thông tin từ trang chủ VPF xác định, tính cả thẻ vàng ở trận gặp Nam Định thì Công Phượng mới nhận 2 thẻ vàng chứ không phải 3 như lãnh đạo đội bóng TPHCM “lầm tưởng” trước đó.

Hiện CLB TPHCM đang có được 20 điểm xếp vị trí thứ 3 và chắc chắn đủ điều kiện tranh ngôi vô địch ở giai đoạn 2 V-League.

Trong khi đó, đội bóng HAGL đang xếp thứ 7 với 17 điểm, do đó họ phải thắng ở vòng đấu 13 mới chắc suất lọt vào danh sách 8 đội xếp trên ở lượt về.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.