Theo tờ National Interest (NI), mặc dù thiết giáp hạm tương lai lớp Trump có thể sở hữu những ưu điểm ở một số lĩnh vực, nhưng nó sẽ không thể sánh được với hệ thống vũ khí siêu thanh tiên tiến trên tàu tuần dương tên lửa Đô đốc Nakhimov của Nga.
Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã gây bất ngờ cho cả thế giới, kể cả các chỉ huy hải quân của chính ông, khi tuyên bố khởi đóng chiếc tàu mà ông gọi là thiết giáp hạm đầu tiên của Mỹ trong nhiều thập kỷ. Dự kiến chiến hạm đầu tiên thuộc lớp Trump sẽ được đặt tên là USS Defiant.
Dựa trên thông số kỹ thuật đã công bố, con tàu mới sẽ có kích thước khổng lồ. Lượng giãn nước dao động từ 30.000 đến 40.000 tấn, và nó thực sự là một "kho vũ khí nổi" của Mỹ, được trang bị 128 bệ phóng tên lửa và nhiều loại vũ khí hiện đại khác.
Mặc dù lượng giãn nước nước của tàu Đô đốc Nakhimov về mặt kỹ thuật nhỏ hơn (28.000 tấn) so với thiết giáp hạm lớp Trump, nhưng nó thực hiện nhiều chức năng hơn đáng kể.
Bài báo nhấn mạnh rằng không giống như USS Defiant hiện chỉ tồn tại dưới dạng bản vẽ, tàu tuần dương tên lửa dẫn đường của Nga thực sự đang hoạt động, và các vũ khí siêu thanh cùng hệ thống phòng không tiên tiến của nó đã chứng minh được hiệu quả.
"Do vậy thật thú vị khi tưởng tượng một cuộc đối đầu giữa tàu USS Defiant thuộc lớp Trump và tàu tuần dương tên lửa dẫn đường Đô đốc Nakhimov thuộc Dự án 1144 Orlan sẽ diễn ra như thế nào", tờ NI cho biết.
Không giống như các chiến hạm cũ hơn, được thiết kế để chiến đấu tầm gần và gây thiệt hại cho tàu và mục tiêu của đối thủ bằng những khẩu pháo khổng lồ, cũng như dựa vào lớp giáp dày để chống lại hỏa lực đáp trả, hai con tàu này ưu tiên thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa quy mô lớn.
Cả hai tàu đều được trang bị một số lượng lớn bệ phóng dành cho hệ thống phòng không, mang lại chức năng phòng thủ tên lửa nhiều lớp mạnh mẽ. Tàu chiến mới của Mỹ dự kiến sẽ được trang bị tên lửa siêu thanh, nhưng hiện tại chúng vẫn đang trong giai đoạn phát triển.
Tờ NI viết: "Giả sử cuộc chiến lý thuyết này xảy ra sớm hơn dự kiến, người Mỹ sẽ không may phải thừa nhận rằng phía Nga đã vượt qua họ trong việc phát triển, sản xuất và triển khai các loại vũ khí siêu thanh đáng tin cậy".
Giới chuyên gia tin rằng điểm mạnh của USS Defiant sẽ là khả năng nhận thức tình huống cao, nhưng nếu nó phải đối mặt với một cuộc tấn công siêu thanh từ Đô đốc Nakhimov, tờ NI cho rằng chẳng hệ thống phòng không nào có thể bảo vệ được nó.
Một nhược điểm khác của thiết giáp hạm lớp Trump là kích thước quá lớn, điều này có nghĩa là chúng sẽ dễ dàng bị phát hiện và theo dõi trên radar.
"Yếu tố thực sự quyết định kết quả cuộc xung đột là việc Nga sở hữu vũ khí siêu thanh. Tất nhiên người Mỹ sẽ có lợi thế về tình báo, giám sát và trinh sát, trừ khi Moskva có thể làm suy yếu khả năng này bằng tác chiến điện tử".
"Nhưng cần nhấn mạnh, các tàu lớp Trump không có biện pháp phòng thủ nào được biết đến để chống lại tên lửa siêu thanh Zircon", ấn phẩm NI nhận định.
"Do vậy trong cuộc đối đầu tay đôi này, vũ khí siêu thanh và việc thiếu một hệ thống tương đương của Mỹ - hoặc thậm chí là biện pháp phòng thủ chống lại loại vũ khí đó - sẽ nhanh chóng kết liễu thiết giáp hạm lớp Trump nếu tàu Đô đốc Nakhimov và USS Defiant giao chiến", tờ National Interest kết luận.