Điều tra nguyên nhân người phụ nữ tử vong ở Hải Dương

Phát hiện bà L. có biểu hiện nhiễm độc do thuốc trừ sâu, gia đình đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai.

Điều tra nguyên nhân người phụ nữ tử vong ở Hải Dương

Tối 29/3, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Đông Phong, Trưởng Công an xã Đồng Gia, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một trường hợp tử vong liên quan đến thuốc trừ sâu.

Nạn nhân là bà Đỗ Thị L. (SN 1962), trú tại thôn Đại Đồng, xã Đồng Gia, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Dieu tra nguyen nhan nguoi phu nu tu vong o Hai Duong - Anh 1

Bà L. tử vong do nhiễm độc tố từ thuốc trừ sâu (Ảnh minh họa).

Theo đó, vào khoảng 9h sáng ngày 28/3, gia đình phát hiện bà L. có biểu hiện nhiễm độc thuốc trừ sâu nên đã đưa bà đi cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Tuy nhiên, đến khoảng 6h30 sáng 29/3, bà L. tử vong.

Để làm rõ nguyên nhân cái chết của bà L., Công an tỉnh Hải Dương và Công an huyện Kim Thành đã tổ chức khám nghiệm pháp y. Kết quả ban đầu cho thấy, bà L. tử vong liên quan đến thuốc trừ sâu, không có tác động của ngoại lực và chưa cho thấy dấu hiệu của một vụ án hình sự.

Ông Nguyễn Đông Phong thông tin thêm: "Bà L. mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt từ nhiều năm nay. Năm 2012, nạn nhân đã được gia đình đưa đi điều trị tại bệnh viện Bạch Mai. Đến cuối năm 2016, bệnh tình của bà L. tái phát và có biểu hiện nặng thêm. Có thể do bà L. nghĩ quẩn nên đã tìm đến cái chết".

Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Người Đưa Tin

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.